Ronaldo trở lại, Real 'phá tan' đại kình địch

Thể thaoThứ Tư, 16/01/2013 06:21:00 +07:00

(VTC News)-Không trực tiếp ghi bàn, nhưng sự trở lại của Ronaldo đã giúp lối chơi tấn công của Real trở nên đa dạng hơn trước khung gỗ của Valencia.

(VTC News)- Không trực tiếp ghi bàn, nhưng sự trở lại của Ronaldo đã giúp lối chơi tấn công của Real trở nên đa dạng hơn trước khung gỗ của Valencia.

Ở vòng đấu trước tại La Liga, khi thiếu vắng Ronaldo, Real đã phải chấp nhận trận hòa không tỉ strên sân Osasuna. Thế nên, gặp một đội thủ khó chơi như Valencia ở trận lượt đi vòng tứ kết cúp Nhà vua mà có sự trở lại của CR7 là một tin vui đối với nhiều CĐV Real.

 Real giành lợi thế lớn trước trận lượt về vòng tứ kết cúp Nhà vua.

Tuy nhiên, để “Kền kền trắng” hạ được “Bầy dơi” cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi hồi đầu mùa bóng, Valencia từng cầm chân Real ngay trên sân Bernabeu.

Viễn cảnh đó đã lặp lại hơn 30 phút đầu của hiệp một. Dù là khách, song Los Che thi đấu rất sòng phẳng với Club Blanco. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của Iker Casillas, Real đã bị thủng lưới trước.

Không ghi được bàn thắng, Valencia đã phải trả giá ở phút thứ 37 khi Benzema có một pha phối hợp tốt với Khedira trước khi làm tung lưới đội khách mở tỷ số trận đấu. Đáng ra, tiền đạo người Pháp đã có bàn thắng thứ hai ngay sau đó, nếu anh dứt điểm chuẩn xác hơn.

Sang hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra ở thế cân bằng. Bàn thắng có thể đến vào bất cứ lúc nào vì hai đội thi đấu khá thoáng. Đáng tiếc là Ronaldo không thể ghi bàn, dù anh đã có không ít cơ hội ngon ăn.

 

Tuy nhiên, anh không phải quá tiếc nuối, bởi cầu thủ vào thay người Higuain đã làm tốt nhiệm vụ của mình, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho Real. Đây có thể coi là một lợi thế lớn của Real trước trận tứ kết lượt về trên sân của Valencia.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn