Ronaldo: Tôi sẽ không ăn mừng vì đó là MU

Thể thaoThứ Sáu, 21/12/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định anh rất trân trọng thời gian 6 năm thi đấu tại Anh và sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới MU.

(VTC News)- Ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định anh rất trân trọng thời gian 6 năm thi đấu tại Anh và sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới MU.


Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League cách đây một ngày đã đem lại cho giới mộ điệu những cuộc thư hùng đáng chờ đợi. Barcelona tái ngộ đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu AC Milan. Lukas Podolski sẽ có cuộc chạm trán nhiều duyên nợ với Bayern Munich trong màu áo Arsenal. Đặc biệt, Cristiano Ronaldo được dịp trở lại Old Trafford lần đầu tiên sau ba năm rời MU sang Real Madrid.

Ronaldo cam kết không ăn mừng nếu xé lưới đội bóng cũ.

6 năm chơi bóng tại MU đã cho Ronaldo tất cả từ tiền tài tới danh vọng. Anh trở thành cầu thủ hay nhất thế giới năm 2007 và một năm sau là cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại. Trong cảm xúc trái ngược khi biết những lá thăm run rủi đưa Real Madrid đụng độ MU, Ronaldo nói: "Tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới MU".

Bên cạnh đó, tiền vệ 27 tuổi cũng không quên tri ân HLV Alex Ferguson, người đã dìu dắt anh từ những ngày đầu sang xứ sở sương mù.

"Sir Alex là một người đáng ngưỡng mộ. Ông đã dạy cho tôi rất nhiều thứ cả trong chuyên môn lẫn cuộc sống. Ông giống như một người cha của tôi vậy. Tôi thực sự rất nhớ những ngày được ông dạy dỗ", CR7 hồi tưởng.

Đầu mùa giải này, từng có tinđồn Cristiano Ronaldo srời bỏ Real Madrid và được liên hệ trở lại đầu quân cho MU. Chính HLV Alex Ferguson cũng thừa nhận ông mong muốn tái hợp với cậu học trò cưng một thủa.

Tuy nhiên, tin đồn vẫn chlà tin đồn. Bởi MU sẽ không thể chi ra một số tiền lớn để mua lại Ronaldo giống cách đại gia khác như PSG, Man City, Chelsea.

Theo lịch dự kiến, Real sẽ tiếp MU trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào ngày 13/2/2013. Sau đó ba tuần là trận lượt về tại thành Manchester.



Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn