Ronaldo rách dây chằng đầu gối, phải nghỉ thi đấu ít nhất 5 tháng?

Thể thaoThứ Ba, 12/07/2016 11:09:00 +07:00

Theo báo cáo mới nhất từ đội ngũ bác sĩ Bồ Đào Nha, Ronaldo đã gặp chấn thương dây chằng đầu gối ở trận chung kết Euro 2016 và phải nghỉ ít nhất 5 tháng và điều này ảnh hưởng không nhỏ đối với CLB Real Madrid.

Ronaldo đã phải rời sân sớm ở trận chung kết Euro 2016 do gặp chấn thương đầu gối sau pha va chạm với Payet của tuyển Pháp. Dù rất cố gắng sau đó nhưng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã phải rời sân bằng cáng. Ngay sau khi được sơ cứu, CR7 đã trở lại sát cánh cùng động đội với cái chân tập tễnh bên ngoài sân.

Cristiano-Ronaldo-injury-vs-France-Euro-2016-final-July-2016

Ronaldo gặp chấn thương nặng tại trận chung kết Euro 2016 

Thành quả cuối cùng là Bồ Đào Nha giành chức vô địch Euro 2016 sau khi giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Eder ở phút 109. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Ronaldo cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha và không gì có thể hạnh phúc hơn.

Thế nhưng, niềm vui chưa lâu thì Ronaldo đã phải nhận tin buồn. Theo nguồn tin từ đội ngũ bác sĩ Bồ Đào Nha hé lộ, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, Ronaldo bị rách dây chằng chéo đầu gối. Với kiểu chấn thương như vậy, cầu thủ thường phải mất 4 đến 5 tháng điều trị. Tuy vẫn còn phải trải qua nhiều cuộc xét nghiệm nữa mới có kết luận cuối cùng nhưng chắc chắn CR7 sẽ phải nghỉ một thời gian dài.

3624EA1100000578-0-image-a-8_1468274332341

 Ronaldo giành chức vô địch cùng Bồ Đào Nha

Với chấn thương này, Ronaldo sẽ không thể góp mặt củng Real ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla vào ngày 09/8 tới. Ngoài ra, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha còn phải bỏ lỡ những vòng đấu đầu tiên tại La Liga 2016/17 và cả đấu trường Champions League. Vì thế, đây là tổn thất không hề nhỏ đối với CLB Real Madrid khi họ không có được sự phục vụ của Ronaldo.

Clip màn chào đón Bồ Đào Nha trở về cùng chức vô địch Euro 2016:

Lộc Bình
Bình luận
vtcnews.vn