Ronaldo như ly rượu vang Port càng uống càng ngon

World Cup 2018Thứ Năm, 21/06/2018 10:26:00 +07:00

Ronaldo lại ghi bàn và bàn thắng không chỉ giúp Bồ Đào Nha có 3 điểm mà còn giúp anh phá kỷ lục tồn tại 62 năm ở châu Âu.

1. Cú bay người đánh đầu tung lưới Maroc ở phút thứ 4 của trận đấu là bàn thắng thứ 85 Ronaldo ghi cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Nó giúp Ronaldo trở thành chân sút vĩ đại nhất châu Âu khi vượt qua kỷ lục 84 bàn mà huyền thoại Ferenc Pukas ghi cho đội tuyển Hungary. Ferenc Pukas đã giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho một đội tuyển quốc gia ở châu Âu suốt 62 năm qua.

d7p6gwtum0zjhhvefhhm (1)

 Ronaldo ghi bàn thắng thứ 85 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nhưng ông Fernando Santos – HLV của Bồ Đào Nha thì có vẻ không qua tâm lắm tới kỷ lục của học trò. Ông chỉ biết những gì Ronaldo làm giống như một ly rượu vang Port.

“Ronaldo như rượu vang Port hảo hạng của Bồ Đào Nha. Cậu ấy biết điều chỉnh khả năng của bản thân ở từng độ tuổi khác nhau, để luôn có thể chơi tốt nhất. Ronaldo luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Cậu ấy hiểu bản thân, biết chính xác cậu ấy có thể làm gì. Cách chơi của Ronaldo bây giờ khác với cách đây ba, bốn năm, và tôi chắc cũng chẳng giống vài năm sắp tới”, HLV Santos phát biểu sau trận.

2. Ronaldo đúng là đang già đi về tuổi tác nhưng không ai nhận ra điều đó trên sân cỏ. Vẫn thân hình vạm vỡ, cuồn cuộn cơ bắp, nụ cười điển trai và mái tóc luôn chải chuốt hệt như đi quảng cáo dầu gội. Và đặc biệt, vẫn ghi bàn đều đặn hết ở CLB đến đội tuyển quốc gia.

Theo thống kê, 4 năm kể từ khi bước sang tuổi 30, Ronaldo đã ghi tổng cộng 234 bàn thắng sau 228 trận cho Real và ĐT Bồ Đào Nha. Hiệu suất trung bình của Ronaldo là 1,02 bàn/trận. Riêng mùa giải 2014/2015, ở tuổi 30, Ronaldo ghi tới 48 bàn thắng cho Real ở La Liga sau 35 trận, trung bình 1,3 bàn/trận, nhiều hơn bất kể mùa giải nào trước đó.

Lẽ thường, những cầu thủ tấn công bao giờ cũng có xu hướng lão hóa nhanh khi phải thường xuyên sử dụng tốc độ, sức mạnh để chơi bóng. Nhưng để chống lại quy luật tự nhiên, họ lùi dần về phía sau khi tuổi tác lớn hơn lên để chơi bóng bằng kinh nghiệm và đầu óc.

Ronaldo (2)

 Ở tuổi 33, Ronaldo vẫn không ngừng thay đổi để ngự trị trên đỉnh thế giới.

Ronaldo từng là một cầu thủ chạy cánh sở hữu tốc độ như một VĐV điền kinh. Nhưng sau đó, anh bó vào trung lộ, chơi như một tiền đạo tự do. Và hiện tại, anh đang đóng vai một trung phong cắm. Nhìn vào sự dịch chuyển này, rõ ràng Ronaldo ngày càng gần hơn khung thành đối phương và đi ngược lại với tất cả.

Ronaldo không còn thường xuyên sử dụng những cú bứt tốc hay những pha đảo chân để loại bỏ một hai đối thủ trên đường chạy của mình trước khi tung ra một cú sút búa bổ. Thay vào đó, anh thi đấu linh hoạt trong vòng cấm, luôn tìm cách chiếm lĩnh không gian để xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, kết liễu đối thủ bằng một cú chạm bóng cực nhanh.

Ở tuổi 33, nhiều cầu thủ đã toan giải nghệ (thậm chí, nhiều người đã giải nghệ) thì Ronaldo vẫn chưa thôi làm người khác ngạc nhiên với cách anh không ngừng thay đổi bản thân, để ngự trị ở đỉnh thế giới.

Sau chiếc chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp cùng Real, người ta lại thấy một Ronaldo đầy khao khát và tỏa sáng trong màu áo Bồ Đào Nha ở sân chơi World Cup, ít nhất trong 2 trận đã qua.

“Những chiếc vòng nguyệt quế chẳng bao giờ khiến Ronaldo hài lòng. Đó là cầu thủ chẳng giống bất cứ ai. Anh ta luôn mang trong mình khát khao cực lớn” - HLV Zidane từng nói về học trò.

Video: Ronaldo ghi bàn hạ Iran

3. Ở Bồ Đào Nha, rượu vang Port là một thương hiệu nổi tiếng được xuất khẩu đi khắp thế giới. Rượu vang Port lấy tên từ Porto, một trong những trung tâm lâu đời nhất châu Âu. Porto kết hợp tên Celtic-Latin thành Portus Cale thì được xem là nguồn gốc của cái tên “Portugal” (Bồ Đào Nha)

Ronaldo hiện tại chính là biểu tượng của đất nước Bồ Đào Nha. Tên tuổi anh làm rạng danh bóng đá Bồ Đào Nha trên bản đồ bóng đá thế giới.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn