Ronaldo muốn gắn bó trọn đời với Real

Thể thaoChủ Nhật, 24/07/2016 12:37:00 +07:00

Theo ESPN, Cristiano Ronaldo chuẩn bị đàm phán bản hợp đồng mới với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hợp đồng hiện tại của Ronaldo với Real có thời hạn đến năm 2018. Ronaldo cũng được đồn đoán tương lai ở những bến đỗ tiềm năng khác như Paris Saint-Germain hay Manchester City.

Tuy nhiên, Ronaldo đã từ chối tất cả để ở lại sân Santiago Bernabeu. Trả lời phỏng vấn tờ AS, cầu thủ sở hữu 3 quả bóng vàng thế giới muốn một thỏa thuận dài hạn hơn, đủ để kết thúc sự nghiệp trong màu áo trắng.

R1

Cristiano Ronaldo muốn gắn bó trọn đời với Real. Ảnh: Skysport 

"Tôi đã nói chuyện với chủ tịch (Florentino Perez) qua điện thoại. Chúng tôi sẽ đàm phán cụ thể khi tôi trở lại Madrid. Đó là những gì tôi muốn ở thời điểm này".

Dự đoán, Ronaldo sẽ cùng người đại diện đàm phán để kéo dài hợp đồng đến ít nhất là năm 2020, thời điểm Ronaldo đã 35 tuổi. Nếu điều đó xảy ra, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ được toại nguyện khi treo giầy ở một trong hai nơi đã gắn bó với đỉnh cao sự nghiệp của mình.

R2

 Người hâm mộ Real sẽ tiếp tục chứng kiến màn ăn mừng này trong nhiều năm tới

Đã qua ngưỡng tuổi 30, song Ronaldo vẫn là cây săn bàn chủ lực của Real Madrid. Mùa trước, CR7 có 35 bàn cùng 11 kiến tạo sau 36 trận ở La Liga, đồng thời vượt qua Raul Gonzalez để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử Real.

Khi được hỏi về cơ hội đoạt quả bóng vàng năm nay, Ronaldo tỏ ra thận trọng. "Tôi không dám chắc điều gì, nhưng tôi đang có lợi thế không nhỏ khi là nhà vô địch châu Âu cùng Real Madrid và Bồ Đào Nha".

R3

 Ronaldo tự tin với quả bóng vàng thứ 4 trong sự nghiệp

Ở một diễn biến khác, Ronaldo chắc chắn vắng mặt ở trận tranh siêu cup Châu Âu giữa Real và Sevilla bởi dư âm chấn thương trong trận chung kết Euro 2016. Cựu cầu thủ Manchester United có thể kéo dài kì nghỉ để chuẩn bị thể lực tốt nhất cho mùa giải mới.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn