Ronaldo: 'Juventus phải nghĩ mình là đội bóng mạnh nhất thế giới'

Hậu trườngChủ Nhật, 09/08/2020 14:37:51 +07:00
(VTC News) -

Theo Ronaldo, tư duy và thái độ làm việc tích cực sẽ giúp Juventus trở lại mạnh mẽ ở mùa giải mới.

Mùa giải 2019/2020 đã khép lại với Juventus. Đội bóng Italy đánh bại Lyon trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8 Champions League, nhưng bị loại chung cuộc bởi luật bàn thắng trên sân khách.

Lần đầu tiên sau một thập kỷ, Cristiano Ronaldo mới nếm trải cảm giác bị loại ở vòng 1/8. Trùng hợp là đội gần nhất khiến Ronaldo ôm hận (cùng Real Madrid) cũng chính là Lyon.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chơi hay, ghi 2 bàn thắng vào lưới Lyon, nhưng lối chơi bạc nhược cùng sai lầm hàng thủ đã khiến Juventus ngã ngựa. Theo Ronaldo, Juventus phải nghĩ về mùa giải mới và thay đổi tư duy để tìm kiếm kết quả tích cực. 

Ronaldo: 'Juventus phải nghĩ mình là đội bóng mạnh nhất thế giới' - 1

Ronaldo ghi 37 bàn cho Juventus mùa này. 

"Mùa giải 2019/2020 đã kết thúc với Juventus, chậm hơn thường lệ nhưng lại sớm hơn những gì chúng tôi mong đợi. Giờ là lúc phải ngồi lại nhìn nhận, phân tích những mặt được và chưa được. Tư duy phản biện là cách duy nhất để Juventus cải thiện.

CLB lớn như Juventus phải nghĩ mình là đội bóng mạnh nhất thế giới, làm việc như đội bóng hay nhất thế giới. Có như thế, Juventus mới có thể trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất, lớn nhất thế giới được.

Vô địch Serie A một lần nữa trong mùa giải đầy khó khăn này là những gì chúng tôi có thể tự hào. Với cá nhân tôi, 37 bàn thắng cho Juventus và 11 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha là điều khiến tôi phải đối diện với tương lai nhiều tham vọng mới, với khát khao luôn tiến bộ dần qua từng năm.

Cổ động viên luôn đòi hỏi, mong đợi nhiều hơn ở cầu thủ. Chúng tôi cố gắng để đạt đến kỳ vọng cao nhất. Kỳ nghỉ ngắn ngủi tới đây có thể sẽ giúp Juventus có những quyết định đúng đắn cho tương lai, trở lại mạnh mẽ và trở nên đáng tin cậy hơn", Ronaldo viết trên trang cá nhân. 

Juventus vừa có thay đổi trên ghế huấn luyện khi bổ nhiệm cựu danh thủ Andrea Pirlo vào ghế HLV trưởng, thay HLV Maurizio Sarri. Đội bóng thành Turin đang hướng tới kỳ chuyển nhượng bận rộn với mục tiêu tăng cường lực lượng để cạnh tranh ở Champions League mùa tới, 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn