Ronaldo bị kiện hiếp dâm: Nhà tài trợ than phiền, sẵn sàng cắt hợp đồng

Thể thaoThứ Sáu, 05/10/2018 07:25:00 +07:00

Các đối tác thương mại của Cristiano Ronaldo đang dõi theo từng động thái trong nghi án hiếp dâm của ngôi sao này để đảm bảo quyền lợi của họ không bị ảnh hưởng.

Việc Ronaldo bị Kathryn Mayorga kiện tội hiếp dâm đang khiến ngôi sao này vướng vào nhiều rắc rối. Hình ảnh của tiền đạo này bị ảnh hưởng không nhỏ, dù chưa có kết luận của cơ quan điều tra hay tòa án, và các đối tác thương mại của anh bắt đầu than phiền về điều này. 

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những cáo buộc phiền phức này và sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình", đại diện của Nike chia sẻ trên Daily Mail. Ronaldo và Nike đã gắn bó với nhau từ năm 2003 và hợp đồng giữa hai bên hiện tại được cho là trị giá tới 770 triệu Bảng Anh.

Tuy nhiên nếu hình ảnh và danh tiếng của cầu thủ đang khoác áo Juventus bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ việc này, các nhà tài trợ và đối tác của anh cũng có thể cân nhắc cắt hợp đồng.

ronaldo bi kien hiep dam nha tai tro than phien

 Ronaldo cùng bạn gái dự khán trận Juventus gặp Young Boys giữa những ồn ào của nghi án hiếp dâm.

Đại diện thương hiệu trò chơi điện tử EA Sports cho biết: "Chúng tôi đã xem những bằng chứng chi tiết về các cáo buộc chống lại Cristiano Ronaldo. Chúng tôi đang đánh giá tình hình. chúng tôi luôn yêu cầu các vận động viên đại diện phải ứng xử phù hợp với những giá trị mà EA theo đuổi". 

EA Sports cũng là một đối tác lâu năm của Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha là gương mặt đại diện quen thuộc trên tựa game FIFA. Theo quan điểm của EA Sports, có vẻ thương hiệu này sẵn sàng cắt hợp đồng với Ronaldo nếu anh thua kiện.

Nghi án hiếp dâm cũng có ảnh hưởng tới việc tập luyện và thi đấu của Ronaldo. Mới đây anh đã xin nghỉ một buổi tập của Juventus, trong khi LĐBĐ Bồ Đào Nha và HLV Fernando Santos cũng quyết định tạm thời không gọi Ronaldo lên đội tuyển quốc gia để anh có thêm thời gian giải quyết các vấn đề liên quan.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn