Ronaldo-Benzema-Higuain sắp phá 'siêu kỷ lục' của Barca

Thể thaoThứ Tư, 15/02/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News)-2008/09, mùa giải Barca giành “cú ăn sáu” vĩ đại, “Tam giác” tấn công Messi-Henry-Eto’o đã ghi được tổng cộng 70 bàn thắng. Nhưng kỷ lục ấy sắp...

(VTC News)-2008/09, mùa giải Barcelona giành “cú ăn sáu” vĩ đại, “Tam giác” tấn công Messi-Henry-Eto’o đã ghi được tổng cộng 70 bàn thắng. Nhưng kỷ lục ấy sắp bị “Đinh ba” Ronaldo-Benzema-Higuain phá vỡ.

Nếu xét về thời gian, bộ ba tấn công của Real đã vượt qua Messi-Henry-Eto’o. Bởi cùng vào thời điểm này 2 mùa về trước, ba cầu thủ của Barca chỉ ghi được 68 bàn thắng, còn con số này của Ronaldo(34 bàn), Benzema (19bàn) –Higuain (17 bàn) đã là 70.

Tính cụ thể ra, bộ ba tấn công đã ghi trung bình 1.94 bàn/trận (70 bàn/36 trận đấu). Cứ theo đà này thì rõ ràng kỷ lục của Messi (38 bàn)-Henry (26 bàn)-Eto’o (36 bàn) sẽ bị phá vỡ trong nay mai, bởi mùa giải vẫn còn rất dài.

 Ronaldo-Benzema-Higuain: Bộ ba "nguyên tử" của Real.

Nếu tính cả ở La Liga và Champions League, Real còn tới 23 trận đấu nữa, tất nhiên đây là tính đến cả trường hợp đội bóng của Jose Mourinho lọt tới trận chung kết Champions League mùa này. Nhưng có lẽ không cần tới số trận đấu ấy, bộ ba Ronaldo-Benzema-Higuain cũng sẽ sớm phá vỡ kỷ lục của bộ ba tấn công Barca, nếu nhìn vào phong độ ghi bàn khủng khiếp của C.Ronaldo.

Cụ thể, với cú hat-trick vào lưới Levante ở vòng đấu trước, CR7 đã nâng tổng số bàn thắng ghi được cho Real Madrid mùa này lên con số 34 chỉ sau 33 trận. Bên cạnh đó, với 121 bàn đã ghi cho đội chủ sân Bernabeu trên mọi đấu trường, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng đã cân bằng thành tích của Pahino và Juanito để trở thành chân sút xuất sắc thứ 12 trong lịch sử “Kền kền trắng”.

Ngoài ra, với ba bàn ghi được vào lưới Levante, C.Ronaldo đã có cú hat-trick thứ 14 cho Real. Trong lịch sử Real, chỉ có Di Stefano (31 hat-trick) và Puskas (19 hat-trick) là lập nhiều hat-trick hơn CR7.

Trong khi đó, cả Higuain và Benzema vẫn duy trì được phong độ ghi bàn đều đặn. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, Benzema đã ghi được 6 bàn thắng, trong khi con số này của “El Pipita” là 3.

Rõ ràng, với những gì mà Ronaldo-Benzema-Higuain thể hiện, các Madridista có quyền mơ về cúp đúp vô địch La Liga và Champions League mùa này. Còn “Tam tấu” Ronaldo-Benzema-Higuain sẽ hướng đến một tổng số bàn thắng “siêu khủng”: 114.

Hương Bộc

 

Bình luận
vtcnews.vn