Rome dâng sóng biểu tình đòi Thủ tướng Ý từ chức

Thế giớiChủ Nhật, 06/11/2011 01:40:00 +07:00

(VTC News) - Chính đảng cánh tả ở Italy vừa tổ chức một cuộc biểu tình tại Rome với hàng vạn người tham gia nhằm yêu cầu Thủ tướng Silvio Berlusconi từ chức.

(VTC News) - Chính đảng cánh tả ở Italy vừa tổ chức một cuộc biểu tình tại Rome với hàng vạn người tham gia nhằm yêu cầu Thủ tướng Silvio Berlusconi từ chức.

Hàng vạn người đã hô vang khẩu hiệu “Silvio hãy từ chức” khi tham gia vào cuộc biểu tình do đảng Dân chủ - phe đối lập chính với đảng cầm quyền ở đất nước này – tổ chức tại Rome vào hôm qua (5/11).

Đảng đối lập luôn xem chính quyền của ông Berlusconi là một chính quyền tham nhũng. Một trong các biểu ngữ họ giương cao khi biểu tình có hình ảnh của các bộ trưởng thuộc chính quyền Berlusconi – những người họ cho rằng cần phải thay thế để làm sạch bộ máy nhà nước.

Thủ tướng Italy Berlusconi 

Một biếm họa khác có in hình Niccolo Ghedini, luật sư của Berlusconi và Nicole Minetti – nữ diễn viên chuyển nghề làm y tá nha khoa, người mà Thủ tướng Italy đã si mê ngay từ lần đầu gặp mặt khi cô điều trị răng cho ông sau lần bị tấn công ở Milan hồi tháng 12 năm ngoái.

Một số người biểu tình cũng đã bày tỏ khinh miệt với vị Thủ tướng này sau khi các nhà lãnh đạo thuộc G20 đặt nền kinh tế đang gặp khó khăn của Italy dưới sự giám sát chặt chẽ trong bối cảnh thiếu tin tưởng vào các cam kết cải cách của ông Berlusconi.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Cannes, đông nam nước Pháp, vị Thủ tướng giàu sụ này đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước bằng việc nêu một ví dụ hài hước: “Các nhà hàng ở Italy vẫn chật ních người, và các máy bay vẫn kín chỗ”.

Hàng vạn người đã biểu tình đòi ông Berlusconi từ chức 

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Italy đã nhanh chóng "ném đá" lời phát biểu của ông Berlusconi. Thậm chí một số tờ báo ủng hộ chính phủ cũng phải thừa nhận rằng tình hình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng đến tuyệt vọng sau Hội nghị thượng đỉnh G20 bẽ mặt và sau việc bán tháo trái phiếu mới đây nhất của Italy.

Chuyện uy tín của Italy bị sụt giảm một cách thảm hại đã trở thành chủ đề quen thuộc tới mức nhàm chán của báo giới sau khi xuất hiện các thông tin đại diện của IMF sẽ tới Rome để kiểm tra việc thực thi các cam kết cải cách của quốc gia này và xem xét nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng kỉ lục của lãi trái phiếu vào hôm thứ 6 vừa qua.

Những tờ báo chống lại ông Berlusconi vào hôm qua cũng đã kêu gọi nhà lãnh đạo này từ chức. Tờ La Stampa cho rằng ông Berlusconi nên từ bỏ quyền lực vì lợi ích quốc gia, lợi ích của chính đảng mình và lợi ích của những người ủng hộ ông.

Thủ tướng Italy và vũ nữ hộp đêm Karima El Mahroug  

Trong một báo cáo mới đây của chính phủ Mỹ, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã bị gọi là 'kẻ buôn người" sau vụ bê bối với Karima El Mahroug, vũ nữ trẻ tuổi được có nghệ danh “Ruby – Kẻ đánh cắp trái tim”.

Silvio Berlusconi, 75 tuổi từng bị cáo buộc có quan hệ tình dục với Karima El Mahroug sau một trong những bữa tiệc tối được tổ chức tại khu dinh thự sang trọng của ông khi cô gái này mới chỉ 17 tuổi. Cô gái này là 1 trong 33 phụ nữ từng tham dự vào các bữa tiệc xa xỉ của Berlusconi. Nếu bị kết tội, ông Berlusconi có thể sẽ phải lãnh án 15 năm tù giam.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn