Romania trục xuất nhà ngoại giao Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 26/04/2021 19:40:26 +07:00
(VTC News) -

Romania là quốc gia châu Âu mới nhất tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao Nga để thể hiện tình đoàn kết với Séc -nước đang leo thang căng thẳng với Matxcơva.

Thông báo đăng tải trên trang web Bộ Ngoại giao Romania cho biết: "Giới chức Romania quyết định tuyên bố Alexei Grichayev, trợ lý tùy viên quân sự của Đại sứ quán Nga tại Bucharest, là người không được hoan nghênh trên lãnh thổ Romania". Nguyên nhân là cách hành động của ông Grichayev đi ngược với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Cũng theo tuyên bố, Ngoại trưởng Romania Bogdan Aurescu hôm 26/4 đã triệu đại sứ Nga Valery Kuzmin tới văn phòng.

Romania là quốc gia châu Âu mới nhất tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao Nga để thể hiện sự đoàn kết với Séc - quốc gia đang leo thang căng thẳng với Matxcơva.

Romania trục xuất nhà ngoại giao Nga - 1

Đại sứ quán Nga tại Romania. (Ảnh: RJ)

Hồi giữa tuần trước, ba nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva quyết định trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga. 

Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis khẳng định quyết định của họ nhằm thể hiện tình đoàn kết với Cộng hòa Séc. Ông Landsbergis cho biết, hai nhân viên đại sứ quán Nga tại nước này “là những người không được chào đón” vì có hoạt động không phù hợp các quy chế ngoại giao, hai người có 7 ngày để rời khỏi Litva.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Latvia Edgar Rinkevich thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga trên Twitter. Ông này khẳng định Latvia sẽ “không dung thứ cho hoạt động lật đổ trên lãnh thổ của mình hoặc trên lãnh thổ của các đối tác và đồng minh”. 

Về phần mình, Estonia quyết định trục xuất một nhà ngoại giao Nga liên quan tới vụ nổ kho đạn của quân đội Séc vào năm 2014 (nghi ngờ có sự dính líu của cơ quan tình báo Nga). Phía Estonia khẳng định, vụ việc này "vi phạm luật pháp quốc tế, phá hoại an ninh, ổn định của châu Âu và là hành động không thể chấp nhận".

Căng thẳng giữa Nga và Cộng hòa Séc leo thang từ cuối tuần trước, khi hai nước lần lượt trục xuất nhà ngoại giao của nhau liên quan tới cáo buộc của Praha rằng quân đội Nga đứng sau một vụ nổ kho vũ khí ở Czech năm 2014. 

Hôm 24/4, Tổng thống Putin ký sắc lệnh về các biện pháp đối phó với hành động không thân thiện của một số quốc gia nước ngoài. 

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn