Romania khẳng định sẽ làm hết sức mình để EU và Việt Nam sớm ký Hiệp định thương mại tự do

Thế giớiThứ Ba, 16/04/2019 06:11:00 +07:00

Romania sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy sớm ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Romania từ ngày 14-16/4/2019. Sáng 15/4/2019, sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Romania Viorica Dancila.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Romania trong gần 70 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950.

thu-tuong2

 Thủ tướng Viorica Dancila và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Thủ tướng Romania khẳng định coi trong quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Romania lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và quốc tế, mong muốn quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Romania đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Liên minh Châu Âu 6 tháng đầu năm 2019 và tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Romania sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch lần này. Thủ tướng Viorica Dancila khẳng định Romania sẽ làm hết sức mình và tiến hành các bước đi cần thiết để thúc đẩy sớm ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU trong nhiệm kỳ Chủ tịch lần này của Romania.

ttxvn_1404_xuan_phuc_romania

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Henri Coanda. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Hai Thủ tướng đã trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, lao động, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, chế biến thực phẩm. Hai Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác còn rất lớn và hai nước cần tăng cường thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mỗi bên có thế mạnh và có nhu cầu.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao hợp tác giữa các địa phương hai nước thời gian qua. Điểm nổi bật trong chuyến đi này có Bí thư, lãnh đạo 5 địa phương của Việt Nam cùng tham gia đoàn và có trao đổi hợp tác với các địa phương của Romania, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Do đó, hai Thủ tướng coi đây là hướng hợp tác truyền thống rất có tiềm năng, hai bên cần phối hợp triển khai các dự án hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

thu-tuong3 3

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu các thành viên đoàn cấp cao Việt Nam. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thống nhất sẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ 16 vào giữa năm 2019.

Hai Thủ tướng thống nhất hai bên cần tích cực làm việc chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Romania (1950-2020), đồng thời nỗ lực xây dựng Chương trình hợp tác văn hóa 2019-2020 với rất nhiều hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thiết  thực trong đó có tăng cường giao lưu nhân dân, phát triển du lịch...

Thủ tướng Viorica Dancila đánh giá cộng đồng người Việt tại Romania tuy còn nhỏ nhưng đáng tin cậy, hội nhập tốt, có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Viorica Dancila và Chính phủ Romania đã quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Romania hội nhập và ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực phát triển quan hệ song phương.

Bên cạnh các vấn đề song phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Viorica Dancila cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn và cam kết thúc đẩy hợp tác song phương tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, trong hợp tác ASEM, ASEAN – EU và Liên hợp quốc. Hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định cho hợp tác và phát triển, giải quyết các khác biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

thu-tuong4 4

Hai Thủ tướng bắt tay trước khi hội đàm. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Romania thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Viorica Dancila vui vẻ nhận lời và sẽ sớm thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Viorica Dancila đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thú y và an toàn thực phẩm  giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Romania, Cơ quan quốc gia về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y Romania.

Sau lễ ký, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Viorica Dancila đã chủ trì họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm.

Chiều 15/4/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Romania Klaus Iohannis. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu và tình cảm nhân dân Romania dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong suốt gần 70 năm qua. Thủ tướng cảm ơn và bày tỏ mong muốn Romania tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng đầu năm 2019 của Romania.

Thủ tướng cũng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Romania có thế mạnh như dầu khí, nông nghiệp, chế biến thực phẩm... và phát triển toàn diện quan hệ về lao động, giáo dục – đào tạo, văn hóa – du lịch, nông nghiệp, an ninh – quốc phòng, khoa học công nghệ… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Klaus Iohannis thăm Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2020 và Tổng thống Klaus Iohannis đã vui vẻ nhận lời.

thu-tuong5 5

 Hội đàm cấp cao Việt Nam-Romania. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Tổng thống Klaus Iohannis khẳng định Romania coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước, đánh giá chuyến thăm Romania lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là động lực để tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực, bày tỏ tin tưởng với bề dày lịch sử gần 70 năm, với số lượng gần 4000 cựu sinh viên Việt Nam đã học tập tại Romania và cộng đồng 500 người Việt tại đây, quan hệ Việt Nam – Romania có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng thống Klaus Iohannis đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vị thế Việt Nam tại khu vực và quốc tế đồng thời nhấn mạnh Romania ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam – EU, bằng mọi nỗ lực thúc đẩy EVFTA cũng như EVIPA được ký trong thời gian Romania đảm đương vai trò Chủ tịch EU và tiến tới triển khai các hiệp định để hiện thực hóa lợi ích mà các dự án hợp tác cụ thể mang đến cho Việt Nam, EU và Romania.

Tổng thống Klaus Iohannis và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, đối tác hai bên tích cực kết nối hợp tác để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, đem lại những kết quả quan trọng vào dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên như Liên Hợp quốc, ASEM…

Cùng ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Romania Călin Popescu Tăriceanu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng đến thăm Romania và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chính phủ, nhân dân và Nghị viện Romania dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Romania và đánh giá cao sự đóng góp của Thượng viện Romania cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước và trao đổi đoàn thường xuyên giữa nghị viện hai nước. Thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ của Romania, trong đó có Thượng viện Romania trong việc thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU lần này của Romania, cũng như cho sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận sự ủng hộ này trong thời gian tới. Thủ tướng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Chủ tịch Thượng viện Romania Călin Popescu Tăriceanu sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Thượng viện Romania Călin Popescu Tăriceanu đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thể hiện bước phát triển quan trọng trong quan hệ hai nước, khẳng định Thượng viện Romania coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Romania, mong muốn tăng cường quan hệ giữa quốc hội hai nước, qua đó góp phần củng cố quan hệ song phương.

Chủ tịch Thượng viện Romania Călin Popescu Tăriceanu nêu rõ Romania tích cực ủng hộ EVTFA cũng như EVIPA và đang thúc đẩy quá trình rà soát ngôn ngữ pháp lý để Hiệp định sớm được ký kết. Chủ tịch Romania Călin Popescu Tăriceanu cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, lao động, thương mại, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 1 tỷ USD, Romania mong muốn nhận thêm sinh viên Việt Nam và mở rộng cấp phép cho lao động Việt Nam sang Romania.

158551679 6

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Romania. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Romania do Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước tổ chức với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp hang đâù Việt Nam và Rumani; và có cuộc làm việc với lãnh đạo một số tỉnh thành Việt Nam và Romania nhằm trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Về phía Romania có sự tham dự của Phó Thủ tướng phụ trách phát triển vùng Viorel Stefan.

Nguồn: Bộ Ngoại giao
Bình luận
vtcnews.vn