Rơi xuống ao nhà, bé ba tuổi tử vong

Sức khỏeThứ Ba, 27/03/2012 08:06:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc tự chơi một mình, không ai để ý trông coi nên bé K đã rơi xuống ao cá trong vườn nhà, khi phát hiện ra thì bé đã tử vong.

(VTC News) - Trong lúc tự chơi một mình, không ai để ý trông coi nên bé K đã rơi xuống ao cá trong vườn nhà, khi phát hiện ra thì bé đã tử vong. 

Cháu bé là N.Q.K., (trú tại TP. Đồng Hới) được đem đến nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Binh) trong tình trạng đã ngừng thở, đồng tử hai bên giãn to, mất toàn bộ các phản ứng. 

Sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết cháu đã tử vong trước khi nhập viện cấp cứu do bị ngạt nước. 

Nguyên nhân được người nhà cho biết, trong khi cháu tự chơi một mình ở nhà, không có người để ý trông coi nên cháu đã bị sẩy chân và rơi xuống ao cá trong vườn nhà, lúc phát hiện ra cháu dưới ao thì đã quá muộn, cháu đã tử vong. 

Trước đó, Bệnh viện cũng đã tiếp nhận cháu trai T.G.H., (2 tuổi, trú tại huyện Minh Hóa) trong tình trạng rất nguy kịch cũng do bị bị rơi xuống ao.

Cháu được người nhà nhập viện cấp cứu trong tình trạng người tím tái toàn thân, hôn mê, nhịp thở yếu.

Theo người nhà kể lại, khi cháu một mình đạp chiếc xe đạp nhựa để chơi và đã bị rơi xuống ao phía sau nhà. Khi không thấy cháu, nhìn thấy chiếc xe trên bờ ao người nhà mới hốt hoảng vớt cháu lên trong tình trạng rất nặng như trên. 

Tâm Huyền




Bình luận
vtcnews.vn