Rơi từ giàn giáo cao 30m xuống đất, hai công nhân thoát chết thần kỳ

Thời sựThứ Hai, 02/09/2019 17:26:00 +07:00

Trong lúc thi công công trình trung tâm thương mại ở tỉnh Bình Phước, hai công nhân rơi từ giàn giáo ở độ cao 30m xuống đất.

Ngày 2/9, Công an TX Phước Long, tỉnh Bình Phước đang điều tra nguyên nhân 2 công nhân rơi từ giàn giáo cao 30m xuống đất bị thương.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 1/9, anh Lưu Văn Huấn (34 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Văn Đệ (33 tuổi, quê Cần Thơ) đang thi công trung tâm thương mại Sơn Phát thuộc phường Long Phước.

roi can cau

Công trình nơi xảy ra vụ việc. 

Trong lúc đang đứng trên bệ đỡ của giàn giáo máy cẩu, bất ngờ chân đế của giàn giáo bị tuột khiến giàn giáo bị sập xuống đất. Anh Huấn và anh Đệ bị ngã từ giàn giáo cao 30m, bất tỉnh tại chỗ.

Cả hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để cấp cứu. Đến rạng sáng 2/9, anh Huấn được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Hiện sức khỏe của anh Đệ đã ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn