Rơi máy bay ở Nga: Flydubai là hãng hàng không thế nào?

Kinh tếThứ Hai, 21/03/2016 07:06:00 +07:00

Hãng hàng không FlyDubai mới thành lập năm 2008 và đội bay của hãng đang trong quá trình đầu tư với khoảng 50 phi cơ tầm trung loại Boeing 737-800.

(VTC News) - Hãng hàng không giá rẻ Flydubai mới thành lập năm 2008 và đội bay của hãng đang trong quá trình đầu tư, hiện mới chỉ sở hữu 28 phi cơ tầm trung loại Boeing 737-800.

Hôm qua 19/3, hãng hàng không giá rẻ Flydubai buộc phải đưa ra thông báo về vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến hãng: “Flydubai lấy làm tiếc phải xác nhận thông tin rằng chiếc máy bay mang số hiệu FZ981 đã rơi khi đang tìm cách hạ cánh khiến toàn bộ 66 người trên máy bay thiệt mạng”.

Là hãng hàng không non trẻ mới ra đời 8 năm, đây là lần đầu tiên máy bay Flydubai gặp tai nạn nhưng tiếc là tai nạn quá thảm khốc.

Tháng 7/2008, chính phủ Dubai (một trong 7 tiểu quốc thuộc các Tiểu vương Quốc Ả rập Thống nhất - UAE) thành lập hãng hàng không Flydubai. Dù không phải là công ty con của hãng hàng không danh tiếng Emirates, Emirates vẫn hỗ trợ Flydubai trong giai đoạn thiết lập ban đầu. 

Một chiếc cùng loại với máy bay bị nạn hôm 19/3 ở Nga 
Ngay sau đó, Flydubai ký một đơn hàng với hãng Boeing đặt mua 50 máy bay với tổng giá trị của 3,74 tỷ USD. Chiếc đầu tiên của lô hàng 50 máy bay này đã được giao vào ngày 17/5/2009, đến nay mới nhận bàn giao chiếc thứ 28 và đơn hàng vẫn chưa hoàn tất.

Các máy bay của Flydubai chủ yếu là dòng Boeing 737-800 đời mới. Đây cũng chính là chủng loại của chiếc máy bay gặp nạn. Hãng cho biết, mỗi tuần hãng thực hiện hàng trăm chuyến bay với đội bay 28 chiếc Boeing 737-800.

Boeing 737 là loại máy bay thân hẹp, một lối đi giữa, bay tầm ngắn đến tầm trung phổ biến nhất thế giới. Với hơn 7000 chiếc đã được đặt hàng và hơn 5000 chiếc được giao, đây là máy bay phản lực thương mại được sản xuất nhiều nhất từ trước đến nay và được Boeing sản xuất liên tục kể từ 1967 đến nay.

Chuyến bay đầu tiên mang thương hiệu Flydubai bắt đầu ngày 1/6/2009 với các chặng bay ngắn, giá rẻ đến Beirut, Lebanon và Amman, Jordan. Kể từ đó, các mạng lưới tuyến bay của hãng này đã được mở rộng đáng kể.

Flydubai “ăn nên làm ra” nhanh chóng tại Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ. Dubai là điểm đến ưa thích của các du khách Nga muốn tắm biển, tham quan và mua sắm tại một nơi mặt trời mọc quanh năm. Rất nhiều người Nga chọn đến sống và làm việc ở Dubai, nơi số người nước ngoài nhiều gấp 4 lần số người bản địa.

Năm 2013, Flydubai mở thêm dịch vụ hạng Thương gia trên các chuyến bay của mình. Khoang hạng thương gia sẽ có 12 chỗ ngồi rộng rãi, các bữa ăn gồm ba món, TV 12-inch có thể chọn xem 200 bộ phim và có sẵn phòng chờ hạng thương gia ở các điểm đi - đến.

Trải qua 8 năm hoạt động, Flydubai có lịch sử an toàn bay rất tốt. Trước vụ tai nạn này, lần duy nhất máy bay của hãng gặp sự cố là vào tháng 5/2015 khi máy bay của hãng bị trúng đạn vào thân trước khi hạ cánh xuống sân bay Baghdad, Iraq. Tuy nhiên, lần đó chiếc máy bay vẫn hạ cánh an toàn.


Thái Anh
Bình luận
vtcnews.vn