Rơi lệ nhìn bé 2 tuổi tập đi bằng chân giả

Sức khỏeThứ Năm, 20/06/2013 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Một em bé 2 tuổi, người trước đó đã bị mất 2 chân vì chiếc máy cắt cỏ lần đầu tiên có thể đi lại được trên đôi chân giả.

(VTC News) - Một em bé 2 tuổi, người trước đó đã bị mất 2 chân vì chiếc máy cắt cỏ, lần đầu tiên có thể đi lại được trên đôi chân giả.


Sau vụ tai nạn vào hồi tháng 4 vừa qua, trải qua 7 ca phẫu thuật và ngồi xe lăn, cuối cùng rồi bé Ireland Nugent (ngụ tại bang Floria, Mỹ) có thể di chuyển lại được nhờ vào đôi chân giả của mình, dưới sự chứng kiến của gia đình và người thân.

em bé
Ireland Nugent và những bước đi đầu tiên trên đôi chân giả.

Mặc dù những bước đi đầu tiên vô cùng khó khăn với Ireland, nhưng ngay sau đó bé đã cố gắng đứng dậy và di chuyển một cách chậm rãi.

"Tôi không biết nói gì hơn vào lúc này, tôi thật sự tự hào về con gái yêu của mình. Cháu là anh hùng, là thiên thần trong lòng tôi". Ông Jerry Nugent, bố bé gái trên cho biết.

bác sĩ
Một bác sĩ đang điều chỉnh chiếc chân phải của bé.

Trong giây phút đặc biệt đối với gia đình bé, nhiều người hàng xóm đã rơi lệ khi trông thấy Ireland tập đi với đôi chân giả của mình.

"Tôi đã khóc và xúc động trước hình ảnh của bé, tôi tin rằng bé sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác". Một hàng xóm chia sẻ cảm xúc.

ba mẹ
Mẹ bé (áo xanh) cổ vũ con gái yêu.

bạn bè
Bé Ireland đang chỉ cho các bạn về đôi chân giả của mình.

Trở lại quá khứ ngày 10/4, trong một lần đang sử dụng chiếc máy cắt cỏ, ông Jerry Nugent đã bất cẩn khi để cô con gái nhỏ chạy vào chiếc máy, gây ra hậu quả nặng nề cho cô bé.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn