Rơi khinh khí cầu ở Mỹ, 16 người thiệt mạng

Thế giớiChủ Nhật, 31/07/2016 07:20:00 +07:00

CNN dẫn nguồn tin từ Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho hay, 16 người đã thiệt mạng khi một rơi khinh khí cầu bốc cháy và rơi xuống một cánh đồng ở gần thành phố Lockhart, miền trung bang Texas.

 Vụ việc xảy ra vào 7h40 sáng 30/7 theo giờ địa phương. 

"Số lượng và danh tính của các nạn nhân trong vụ việc hiện đang được điều tra", văn phòng cảnh sát trưởng địa phương cho hay.

20160731_khinh_khi_cau

 Hiện trường vụ tai nạn.

Theo lời kể của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, lửa nung nóng khí bên trong chiếc khinh khí cầu đã bất ngờ bùng cháy mạnh, khiến khinh khí cầu bốc cháy giữa trời trước khi rơi và lao xuống đất. Trong khi đó, một số nguồn tin khẳng định rằng, khí cầu đã va chạm với đường dây điện trước khi bốc cháy. 

Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết, hiện vẫn chưa thể xác nhận nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn này và tất cả vẫn còn đang trong quá trình điều tra.

Được biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn nằm giữa Austin và San Antonio, nơi người dân thường xuyên chọn để tổ chức những chuyến du ngoạn bằng khí cầu vào cuối tuần.

Video: thót tim khoảnh khắc 2 máy bay suýt đâm nhau trên không

Nếu như thông tin về con số người thiệt mạng được xác nhận là 16 người thì đây sẽ là vụ tai nạn khinh khí cầu nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Mỹ sau vụ rơi Colorado vào năm 1993 khiến 7 người thiệt mạng. 

Cục hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Song Hy (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn