Rơi dầm thép dự án đường sắt trên cao: Yêu cầu tạm dừng thi công

Thời sựThứ Hai, 11/05/2015 12:09:00 +07:00

Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội giao cho tư vấn giám sát kiểm tra lại chất lượng vật liệu, thiết bị, công tác cảnh giới trước khi cho nhà thầu triển khai

(VTC News) - Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã có mặt, yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công sau sự việc thanh dầm thép dự án đường sắt trên cao rơi giữa đường.

Vào khoảng 18h ngày 10/5, tại công trường thi công ga số 4 tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội (trước cửa nhà số 256 Hồ Tùng Mậu) một thanh dầm thép dài 9 mét, nặng 630kg đã rơi xuống đường, nhiều người tham gia giao thông thoát nạn trong gang tấc.

Nhiều người dân đi qua hiện trường cho hay, khi chiếc cẩu đang nâng thanh dầm thép lên cao, bất ngờ thanh dầm tuột khỏi cần cẩu rơi xuống chắn ngang đường. Ngay sau đó, nhiều công nhân vội vã chạy ra đường, dùng cáp móc vào đầu thanh dầm cẩu vào bên trong.

Thanh dầm thép rơi chắn ngang đường 
Nhà ga số 4 thuộc gói thấu CP2 do nhà thầu Posco thi công. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội và tư vấn đã có mặt yêu cầu nhà thầu Posco và thầu phụ dừng ngay công tác thi công để khắc phục sự cố.

Sáng nay (11/5), ông Lê Huy Hoàng - Phó ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội nhận định, để xảy ra sự cố rơi thành dầm thép là lỗi do khi thi công cẩu chưa kiểm tra kỹ các công đoạn. 

Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội giao cho Tư vấn giám sát kiểm tra lại chất lượng vật liệu, thiết bị, công tác cảnh giới trước khi cho nhà thầu triển khai tiếp.

Video: Sập giàn giáo dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông


Cũng theo ông Hoàng, yêu cầu tạm dừng công tác ép cừ tại ga số 4 chờ kết luận trong vòng 3 ngày tới. “Tất cả 7 ga còn lại thực hiện nghiêm túc an toàn lao động, xe ra vào công trường, thi công cẩu  đều phải có cảnh giới” ông Hoàng nhấn mạnh.

Dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội là dự án đường sắt có quy mô nhất từ trước tới nay trên địa bàn Hà Nội với tổng số tiền đầu tư 783 triệu Euro từ nguồn vay ODA.

Tuyến đường sắt này có chiều dài 12,5 km với 9,6 km đi trên cao và 2,9 km đi ngầm. Toàn tuyến có 11 ga trên cao, 4 ga dưới ngầm. Theo thiết kế, tàu chạy trên tuyến đường này với tốc độ 80 km/h. Tàu có chiều dài từ 19 đến 20 mét.

Minh Chiến

Bình luận
vtcnews.vn