Roger Federer: '13 lần vô địch Pháp mở rộng của Nadal là chiến tích vĩ đại'

TennisThứ Hai, 12/10/2020 07:25:51 +07:00
(VTC News) -

Federer dành lời ngợi khen cho Nadal khi sau khi tay vợt người Tây Ban Nha có lần thứ 20 vô địch Grand Slam trong sự nghiệp.

Đêm qua (11/10), Rafael Nadal hoàn toàn áp đảo Novak Djokovic trong trận chung kết Pháp mở rộng 2020 tại sân Philippe Chatrier để có lần thứ 13 trong sự nghiệp vô địch giải Grand Slam trên sân đất nện. Sau gần 3 giờ thi đấu, Nadal hạ Djokovic 6-0, 6-2, 7-5, qua đó bảo toàn thành tích thắng 13/13 trận chung kết Pháp mở rộng tham dự.

Chiếc cúp bạc trên đất Pháp cũng giúp Nadal đã cân bằng kỷ lục 20 lần vô đich Grand Slam của Roger Federer. Đích thân huyền thoại người Thụy Sĩ đã gửi lời chúc mừng Nadal, và cho rằng 13 danh hiệu vô địch của Nadal tại Pháp là một trong những chiến tích vĩ đại nhất lịch sử thể thao.

Roger Federer: '13 lần vô địch Pháp mở rộng của Nadal là chiến tích vĩ đại'  - 1

Federer luôn giành cho Nadal sự tôn trọng tuyệt đối. 

"Tôi luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người bạn Rafa của tôi, cả trên tư cách cá nhân lẫn nhà vô địch. Cậu ấy là kình địch vĩ đại nhất của tôi trong nhiều năm qua, và chúng tôi đã thúc đẩy nhau để trở thành những tay vợt tốt hơn. Tôi rất vinh dự khi được chúc mừng Nadal với chiến thắng lần thứ 20 ở các giải Grand Slam.

Thật khó tin khi Rafa đã vô địch Pháp mở rộng 13 lần. Đây là một trong những chiến tích vĩ đại nhất lịch sử thể thao. Tôi cũng chúc mừng cả đội ngũ huấn luyện của Nadal, bởi không ai có thể một mình chinh phục những kỳ tích này.

Tôi hy vọng 20 chức vô địch Grand Slam chỉ là một bước đi nữa trong hành trình của cả hai chúng tôi. Làm tốt lắm Rafa. Cậu xứng đáng với điều đó", Federer chia sẻ. 

Roger Federer: '13 lần vô địch Pháp mở rộng của Nadal là chiến tích vĩ đại'  - 2

Nadal không thua set nào ở Roland Garros 2020. 

Cuộc cạnh tranh giữa Federer và Nadal là một trong những cuộc đua thú vị và hấp dẫn nhất lịch sử quần vợt. Nếu Federer là vị vua không ngai trên mặt sân cỏ, Nadal lại thống trị tuyệt đối ở sân đất nện. 102 trận trên mặt sân bụi đỏ ở Pháp, Nadal thắng 100, chỉ thua 2 trận. 27 lần gặp các tay vợt hàng đầu tại Pháp mở rộng, Nadal thắng 26, thua 1. 

Tay vợt người Tây Ban Nha là huyền thoại không thể chối cãi ở giải Grand Slam trên mặt sân đất nện. Dù chức vô địch ở Philippe Chatrier chưa thể giúp Nadal trở lại ngôi số 1, nhưng anh đang có cơ hội vượt qua số lần vô địch Grand Slam của Federer. 

Tay vợt người Thụy Sĩ nghỉ nửa cuối năm 2020 để điều trị chấn thương và khó chinh phục thêm Grand Slam khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, còn Nadal vẫn rất sung mãn, chưa cho thấy dấu hiệu xuống sức trên mặt sân sở trường. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn