Robot thám hiểm của Trung Quốc di chuyển hơn 1,9 km trên bề mặt sao Hỏa

Khám pháThứ Tư, 04/05/2022 13:59:48 +07:00
(VTC News) -

Robot thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc đã di chuyển hơn 1,9 km trên bề mặt sao Hỏa tính từ lần đầu đặt bánh xe xuống bề mặt hành tinh này vào năm ngoái.

Theo Trung tâm Chương trình Không gian và Khám phá Mặt trăng Trung Quốc, tới ngày 3/5, robot tự hành Chúc Dung (Zhurong) hoạt động được 343 ngày sao Hỏa. Một ngày trên sao Hỏa dài hơn một ngày trên Trái đất khoảng 40 phút.

Robot thám hiểm của Trung Quốc di chuyển hơn 1,9 km trên bề mặt sao Hỏa - 1

Mô phỏng robot thăm dò Chúc Dung lăn bánh trên sao Hỏa. (Ảnh: CNSA)

Ngày 15/5/2021, Chúc Dung đáp xuống Utopia Planitia, khu vực đồng bằng rộng lớn ở bán cầu bắc của sao Hỏa và thực hiện công việc thu thập các mẫu đá bề mặt và chụp ảnh khi di chuyển trên hành tinh này.

Sao Hỏa vào những ngày tới chuẩn bị bước vào mùa Đông kéo dài tương đương 6 tháng trên trái đất, nhiệt độ ban đêm sẽ xuống dưới âm 100 độ C và thường xuyên xảy ra bão cát. Để đảm bảo quá trình tuần tra và thăm dò sao Hỏa được tiến hành an toàn, các nhà khoa học đã thực hiện các thiết kế đặc biệt trên robot này, bao gồm khả năng chịu nhiệt độ thấp, chống cát, đảm bảo nguồn điện và nhiều tính năng khác.

Việt Dũng(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp