Robot siêu nhỏ di chuyển tinh vi trong ruột động vật

Khám pháThứ Sáu, 23/10/2020 06:58:00 +07:00
(VTC News) -

Các nhà khoa học thử nghiệm thành công một robot siêu nhỏ có thể nhào lộn bên trong ruột động vật.

Cỗ máy này chỉ có kích thước ngang với vài sợi tóc của con người. 

Nghiên cứu được thực hiện trên ruột già của những con chuột được gây mê. Nhóm nghiên cứu chọn ruột già vì dễ đưa robot vào và đây là môi trường khá hỗn độn.

Con robot nhỏ tới mức không thể mang theo pin. Thay vào đó, nó được cấp nguồn và điều khiển từ bên ngoài nhờ từ trường. Nhờ hình ảnh siêu âm, nhóm nghiên cứu có thể theo dõi chuyển động của nó từ bên ngoài ruột kết.

"Chúng tôi đã áp dụng từ trường quay vào những con robot này. Vì vậy, chúng có thể quay giống như một chiếc bánh xe ô tô đi qua các địa hình gồ ghề, Phó giáo sư David Cappelleri tới từ Đại học Purdue cho biết. 

Video: Robot siêu nhỏ di chuyển trong ruột động vật

Khó khăn mà con robot gặp phải là nó phải "bơi ngược dòng" với chuyển động của chất lỏng trong ruột già của con chuột. 

"Đó không phải là một chuyến đi dễ dàng", ông Cappelleri cho hay.

Con robot hình chữ nhật chứng minh nó có thể điều hướng thành công trên các bề mặt khô và ướt, bẳng phẳng hoặc gồ ghề. Hành động nhào lộn của nó được thiết kế đặc biệt để có thể di chuyển tới các khu vực khó quan sát bên trong ruột động vật. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, con robot sẽ rời khỏi cơ thể con chuột theo phần chất thải trong ruột kết của con vật.

Các nhà nghiên cứu tin rằng con robot có thể hoạt động như một công cụ chẩn đoán ngoài tác dụng phân phối thuốc tới các bộ phận khác nhau trong cơ thể của bệnh nhân. Một ưu điểm nữa của loại robot này là nó khá rẻ và quy trình sản xuất không quá phức tạp. 

Diệu Hoa (Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn