Robot đầu tiên của Nga trên vũ trụ hoàn thành nhiệm vụ tại ISS

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 07/09/2019 20:12:00 +07:00

Tất các các nhiệm vụ đặt ra cho Fedor, robot đầu tiên trên không gian của Nga tại Trạm vũ trụ quốc tế ISS được hoàn thành.

"Tất cả các nhiệm vụ đã được hoàn thành đầy đủ", ông Igor Sokhin, giám đốc phòng robot không gian của Công ty Công nghệ Android cho hay. 

robot

 Fedor, robot đầu tiên trên không gian của Nga. (Ảnh: The Verge)

"Lo ngại không thể điều khiển robot trong tình trạng không trọng lượng được chứng minh là không đúng sự thật", ông Sokhin nói và cho biết đánh giá chi tiết về kết quả thí nghiệm sẽ được công bố sau. 

Hôm 22/8, tàu vũ trụ Soyuz MS-14 của Nga mang theo robot Fedor hình người được phóng vào không gian và cập bến Trạm vũ trụ quốc tế lúc 6h08 giờ Matxccơva hôm 27/8. 

Tới sáng 7/9, Soyuz MS-14 của Nga mang theo Fedor hạ cánh thành công xuống vùng thảo nguyên Kazakhstan, vài giờ sau khi tách khỏi ISS. 

Mặc dù là robot đầu tiên được Nga phóng vào vũ trụ, Fedor vẫn là người đến sau so với robot Robonaut 2 và Kirobodo lần lượt được Mỹ và Nhật phóng vào không gian các năm 2011 và 2013.  

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn