Robot cứu nạn của sinh viên Bách Khoa áp dụng công nghệ thực tại ảo và IoT

Sản phẩmThứ Năm, 25/05/2017 14:18:00 +07:00

Với mục đích thiết kế một công cụ hỗ trợ di chuyển vào các khu vực bị nạn để quan sát, dò tìm người mắc kẹt, Robot cứu nạn ứng dụng công nghệ thực tại ảo và IoT đã được 1 nhóm sinh viên trường ĐH Bách Khoa chế tạo thành công.

Chia sẻ về ý tưởng nghiên cứu, sinh viên Hoàng Văn Tân - trưởng nhóm - cho biết: "Những thảm họa động đất, sập hầm mỏ hay hỏa hoạn gây ra tổn thất nặng nề cả về vật chất và con người. Ngoài việc dự báo, sử dụng cảm biến đề dự đoán và phát hiện hiểm họa thì công tác cứu trợ khi có thảm họa xảy ra là vô cùng cần thiết. Vì vậy, nhóm đã nghiên cứu công cụ hỗ trợ để di chuyển vào các khu vực bị nạn, quan sát, dò tìm người mắc kẹt, từ đó đề xuất phương án giải cứu an toàn".

Hinh anh

Robot cứu nạn của sinh viên Bách Khoa áp dụng công nghệ thực tại ảo và IoT. (Ảnh: Khoa học và Phát triển)

Để hoàn thành một Robot, nhóm nghiên cứu đã phải mất 6 tháng từ 10/2016 và được giới thiệu tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) của Đại học Bách khoa Hà Nội lần thứ 34. Đây là mô hình một robot có khả năng di chuyển vào khu vực có phạm vi hẹp, quan sát môi trường xung quanh bằng camera gắn sẵn trên thân robot. Chuyển động của robot được điều khiển bằng điện thoại. Việc điều khiển góc quay của camera và nhận hình ảnh từ camera được thực hiện bằng một điện thoại khác thông qua công nghệ thực tế ảo.

Các ứng dụng được viết trên hệ điều hành Android phổ biến; các kết nối trong hệ thống được thực hiện thông qua wifi với giao thức TCP/IP.

Robot đã vận hành tốt, dễ dàng, linh hoạt và đảm bảo các yêu cầu và chức năng đề ra. Trên thực tế thử nghiệm, robot có thể di chuyển với tốc độ khoảng 133cm/s. Kết quả của nghiên cứu sẽ là tiền đề tốt để triển khai các nghiên cứu khác liên quan tới Internet vạn vật và thực tế ảo.

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn