Robot của NASA selfie 'ăn mừng' thành tích chưa từng có trên sao Hỏa

Khám pháChủ Nhật, 29/03/2020 09:19:25 +07:00
(VTC News) -

Robot Curiosity "ăn mừng" hành trình chinh phục cột mốc quan trọng trên Sao Hỏa bằng chùm ảnh selfie.

Curiosity hôm 6/3 hoàn thành hành trình chinh phục "ngọn đồi" đầy thách thức Greenheugh Pedimen sau 3 lần leo. Đây là địa hình dốc nhất mà robot này từng vươn tới. 

Trong lần leo thứ 2, Curiosity nghiêng tới 31 độ, thấp hơn một chút so với kỷ lục 32 độ mà Opportunity thiết lập vào năm 2016. 

Robot của NASA selfie 'ăn mừng' thành tích chưa từng có trên sao Hỏa - 1

Ảnh "tự sướng" của Robot Curiosity. (Ảnh: NASA)

Trong quá trình chinh phục Greenheugh Pedimen, khi còn cách đỉnh 3,4 mét, Curiosity dùng cánh tay robot của mình chụp lại 86 hình ảnh để tạo thành bức selfie toàn cảnh 360 độ rồi gửi về Trái Đất.

Trong loạt ảnh được chụp hôm 26/2 xuất hiện cả hình ảnh của lỗ khoan Hutton.

Curiosity đáp xuống sao Hỏa ngày 6/8/2012, có mũi khoan đầu tiên xuống Hành tinh Đỏ vào đầu năm 2013 tại vịnh Yellowknife. 

Hiện tại, robot này vẫn đang cần mẫn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm dấu hiệu sự sống của vi các vi khuẩn cổ đại. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn