Roberto Carlos giải nghệ để làm "sếp"

Thể thaoThứ Năm, 02/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Báo chí Nga vừa đưa tin, “siêu hậu vệ” Roberto Carlos quyết định treo giày trong màu áo Anzhi Makhachkala để làm Giám đốc đội bóng này.

(VTC News)-Báo chí Nga vừa đưa tin, “siêu hậu vệ” Roberto Carlos quyết định treo giày trong màu áo Anzhi Makhachkala để làm Giám đốc đội bóng này.

Nhà vô địch World Cup 2002 gia nhập đội bóng giàu có của nước Nga vào tháng 1/2011. Nhưng từ tháng 3/12 đến nay, Carlos đã không thi đấu một trận đấu nào nữa. Công việc chủ yếu của anh là phụ trách công tác huấn luyện cùng HLV trưởng.

“Roberto là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng không may là cậu ấy không còn tiếp tục chơi bóng được nữa”, cựu HLV trưởng đội tuyển Nga và hiện là người dẫn dắt Anzhi, Guus Hiddink nói.

 Carlos giải nghệ để tham gia vào bộ máy lãnh đạo của Anzhi.

“Thật may mắn là Roberto sẽ đảm nhận vai trò phát triển Anzhi trong tương lai ở khu vực Dagestan và toàn Nga”, chiến lược gia người Hà Lan nói tiếp.

Về phần Carlos, hiện anh đang lên kế hoạch tổ chức trận đấu chia tay sự nghiệp bóng đá huy hoàng của mình. “Tôi đã gặp Chủ tịch Florentino Perez và thảo luận về một trận đấu giữa Real và Anzhi. Chúng tôi cần thống nhất về một lịch thi đấu cụ thể. Tôi muốn trận đấu diễn ra ở Makhachkala”, cầu thủ 39 tuổi cho biết.

Roberto Carlos từng hai lần giành Copa America, khoác áo ĐT Brazil 125 lần và góp mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 1998, 2002 và 2006. Sau World Cup 2006, Carlos quyết định giã từ màu áo ĐTQG.

Còn trên phương diện CLB, anh khởi nghiệp từ Uniao Sao Joao. Sau đó anh thi đấu cho Palmeiras 3 mùa bóng trước khi chuyển đến Serie A khoác áo Inter Milan. Nhưng anh chỉ “tồn tại” ở giải đấu cao nhất của bóng đá Italia đúng một mùa bóng.

Đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ của Carlos chính là quãng thời gian 11 năm anh chơi bóng cho Real Madrid ở vị trí hậu vệ trái. Còn khi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp anh chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Fenerbahce trước khi hồi hương với Corinthians.


Tuyết Mai

 

Bình luận
vtcnews.vn