Robert Lim: Xin đừng là Dusit

Thể thaoChủ Nhật, 07/02/2010 07:55:00 +07:00

(VTC News) - Sau những sự cố vừa xảy ra và chỉ cần một sự sảy chân nữa của V.Ninh Bình thì rất có thể HLV Robert Lim sẽ là một Dusit của V.League 2010.

(VTC News) - Điều gì đã xảy ra ở Trung tâm huấn luyện Thành Long với đội bóng của bầu Trường thì nhiều người đã rõ. Nhưng đằng sau sự "bất phục" của một vài cầu thủ là cái nhu cận nhược của Robert Lim. Xét ở góc độ nào đó, nạn kiêu binh đã nổi và chỉ thêm mộ cú sảy chân, rất có thể Robert Lim sẽ là Dusit của mùa bóng trước.

V.League 2009 chứng kiến sự hạ bệ chóng vánh của Dusit ở phố Núi chỉ sau 2 vòng đấu. Nguyên nhân cơ bản của cú "rụng" này là "Sit" còn quá non kinh nghiệm, không thể đáp ứng được kỳ vọng của bầu Đức. Cái kỳ vọng mà ông bầu quê đất Võ này đã lỡ nhìn vào những Lee Nguyễn, Thonglao... và hạ lệnh tới "98% vô địch" trước mùa giải. Một câu nói vô hình thành một áp lực để rồi "máy chém" được vận hành quá nhanh.

Bầu Trường không đong đêm tỷ lệ % mà không có sai số như bầu Đức, nhưng rõ ràng với núi tiền tung ra trước mùa giải thì cái mà bầu Trường hướng đến có chung đích với bầu Đức mùa trước, bất chấp V.Ninh Bình chỉ là tân binh.

Robert Lim có tránh được vết xe Dusit? (Ảnh:VSI)

Ngày Robert Lim ngồi lên ghế nóng ở đất cố đô Hoa Lư, người ta đã nhìn thấy cái ghế nóng bén lửa từ chân. Nay, khi một vài cầu thủ đã tỏ rõ thái độ "bẻ ghế" thì "Lim" sao thoát khỏi ám ảnh của "Sit" (!?).

Ở đâu đó trong cái "phản" của cầu thủ Ninh Bình có ánh nhìn phiến diện khi nghĩ ông chỉ là một HLV người Singapore. Tuy nhiên, cách lấy nhu của "Lim" để đối trọng lại cầu thủ chỉ cho thấy một khả năng trị binh yếu kém. Phải chăng ông chỉ có thể là một người đứng trên bục giảng, sa sả với những bài huấn luyện nặng tính lý thuyết còn thực tiễn là khoảng cánh xa?

Nếu đúng thế thì ghế của "Lim" dẫu cầu thủ không bẻ nổi, ai dám chắc những người đứng đầu đội bóng vốn chẳng ngần ngại chuyện thay thế này có thể bình chân như vại.

Chiều nay, V.Ninh Bình có trận đấu thứ 2, và có lẽ số điểm kiếm được của V.Ninh Bình trên sân Thống Nhất trước Navibank Sài Gòn cao bao nhiêu thì ngày ở của Lim sẽ dài thêm bấy nhiêu. Còn thất bại, rất có thể "Lim" sẽ trở thành "Sit" và chỉ khác "Sit" ở một điểm số đã có trong tay. Khi ấy chắc "Lim" lại quay về với cái sở trường của mình là "huấn luyện" người huấn luyện.

Theo bạn, Robert Lim sẽ tại vị ở V.Ninh Bình được bao lâu, liệu ông HLV người Singapore này có thể là một Dusit thứ 2 ở V.League? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn