Robben theo Van Gaal đến Man Utd?

Thể thaoThứ Hai, 05/05/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Kế hoạch 'Hà Lan hóa' Man Utd của Van Gaal đang được triển khai gấp rút, và theo The Sun, trong đầu ông thầy 62 tuổi đã có cái tên Robben

(VTC News) - Kế hoạch 'Hà Lan hóa' Man Utd của Van Gaal đang được triển khai gấp rút, và theo The Sun, trong đầu ông thầy 62 tuổi đã có cái tên Robben.

Robben từng theo Van Gaal đến Allianz Arena vào năm 2009, sau khi anh bị tân Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez hắt hủi. Tại đây, cựu cầu thủ Chelsea đã tỏa sáng và trở thành một mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông thầy người đồng hương.
Robben được cho là thuộc danh sách mua sắm của Van Gaal 

5 năm ở Bayern Munich đã giúp Robben đoạt được mọi danh hiệu: 3 chức vô địch Bundesliga cùng 1 danh hiệu Champions League, và giờ rất có thể anh đang cần một môi trường mới để duy trì động lực thi đấu.
Tờ The Sun tin rằng ngôi sao người Hà Lan có tên trong danh sách mua sắm của Louis Van Gaal. Cựu thuyền trưởng của Ajax, Barca và Bayern Munich luôn rất ưa thích việc sử dụng các cầu thủ đồng hương. Chính vì vậy, chuyện Van Gaal liên hệ với Robben, Sneijder, Strootman chẳng có gì là lạ. 
Ngoài Robben, một ngôi sao khác cũng được cho là lọt vào mắt xanh Man Utd là Cesc Fabregas. Tờ Daily Star đánh giá, cựu cầu thủ Arsenal sẽ là một miếng ghép quan trọng trong đội hình Quỷ đỏ trong triều đại mới. Anh sẽ làm nhiệm vụ giữ nhịp, giống như Paul Scholes trước đây.
Có người đến thì cũng phải có kẻ đi. Sau khi Daily Mail đưa tin PSG đánh tiếng với Rooney, tới lượt tờ Mirror cho biết Rio Ferdinand bất ngờ được Arsenal liên hệ. Pháo thủ muốn bổ sung 1 trung vệ giàu kinh nghiệm, chấp nhận chơi dự bị để làm phương án dự phòng cho bộ đôi Koscielny - Mertesacker.
Đây không phải là lần đầu tiên đội bóng thành London làm điều này. Hè 2008, Arsene Wenger đã đón hậu vệ đồng hương Mikael Silvestre từ Old Trafford với giá chỉ vài trăm ngàn bảng. Anh này chơi ở Emirates 2 mùa, trước khi chuyển sang Werder Bremen.

Arsenal 1-0 Norwich City

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn