Robben: "Một quả 11m thực sự tồi tệ"

Thể thaoThứ Hai, 21/05/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Đã có những giây phút Robben đưa Bayern Munich thoát hiểm, nhưng ranh giới giữa người hùng và tội đồ thật mong manh.

(VTC News)-Đã có những giây phút Robben đưa Bayern Munich thoát hiểm, nhưng ranh giới giữa người hùng và tội đồ thật mong manh.

Ở trận bán kết lượt về với Real Madrid, khi Bayern đang bị dẫn 2-0, Robben thực hiện thành công quả một quả 11m, qua đó giúp “Hùm xám”  bắn hạ “Kền kền trắng” trong loạt “đấu súng”. Bayern lọt vào trận chung kết với nhiều lời ngợi ca, trong đó có Robben.

 Robben đầy cay đắng với thất bại của Bayern trước Chelsea.

Thế nhưng, trước đó, vào ngày 11/4, tại sân Westfalen, trong trận cầu có tính chất quyết định đến chức vô địch của Bundesliga 2011/12 với Borussia Dortmund, cầu thủ người Hà Lan lại sút hỏng một quả 11m, khiến “Hùm xám” giã từ giấc mơ tìm lại vinh quang xưa.

Còn vào ngày hôm qua, vào phút thứ 96 của trận chung kết Champions League, nếu Robben sút thành công quả 11m thì có lẽ Bayern đã không phải nếm thất bại cay đắng trước Chelsea.

“Tôi chẳng có một từ nào để nói về cảm xúc của mình vào lúc này nữa. Có lúc tôi cảm giác chiếc cúp đã nằm trong tay Bayern Munich”, Robben nói.

Anh tiếp tục: “Trên chấm 11m, cảm giác của tôi rất tốt. Tôi muốn đưa bóng vào góc cao, nhưng nó không đi theo ý muốn. Đó quả là một quả 11m đầy nỗi kinh hãi.”

Bên cạnh đó, cầu thủ người Hà Lan cũng thẳng thắn nói ra cảm nhận rằng, anh cảm ơn những lời động viên tinh thần của Chủ tịch Uefa Michel Platini và Drogba, nhưng chẳng thể bù đắp được khát vọng giành chức vô địch của mình.

Hương Bộc-Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn