Rộ tin Neymar sắp sang Chelsea

Thể thaoChủ Nhật, 26/03/2017 07:14:00 +07:00

Tờ Tuttosport của Italia vừa bất ngờ đưa tin, ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich đã đạt được thỏa thuận miệng với tiền đạo Neymar.

Theo đó, ông chủ Chelsea Abramovich sẽ bỏ ra 180 triệu euro để đổi lại sự phục vụ của chân sút đang thuộc biên chế Barca.

Với gia sản kếch xù, tỷ phú Abramovich dư sức đưa Neymar sang Anh chơi bóng. Nhưng kế hoạch của Abramovich đang vấp phải một sự phản đối kịch liệt từ HLV Antonio Conte, người không muốn thu nhận Neymar vì nhiều lý do.

Rộ tin đồn Neymar sắp sang Chelsea

 Tiền đạo người Brazil Neymar.

Conte quan niệm rằng, nếu mua một ngôi sao như Neymar sẽ ngăn Chelsea bổ sung lực lượng ở những vị trí khác.

Trong bối cảnh đội chủ sân Stamford Bridge chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi họ đá ở 4 giải đấu cùng lúc ở mùa giải sau (Premier League, FA Cup, Cúp Liên đoàn & Champions League), chiều sâu đội hình sẽ có giá trị hơn là một ngôi sao Neymar.

Đó là chưa đề cập đến chuyện Conte muốn giúp một Eden Hazard có tài năng xuất chúng nhưng được cho là thiếu động lực trở thành một ứng viên Quả bóng vàng, thì việc mang Neymar về sẽ cản trở kế hoạch này.

Dù ông chủ Abramovich (ảnh nhỏ) rất thích Neymar nhưng HLV Conte lại phản đối việc chiêu mộ tiền đạo này

 Dù ông chủ Abramovich (ảnh nhỏ) rất thích Neymar nhưng HLV Conte lại phản đối việc chiêu mộ tiền đạo này.

Nhưng có điều, Conte lại không có quyền hạn ở khâu chuyển nhượng tại Chelsea mà trách nhiệm này thuộc về GĐKT Michael Emenalo và nữ trợ lý riêng của Abramovich, Marina Granovskaia, nên có thể Conte không thể can thiệp sâu hơn vào quyết định của Abramovich.

Một lý do khác khiến Abramovich muốn có Neymar ngay trong mùa Hè này là bởi giá trị của tiền đạo người Brazil ngày một tăng. Hiện tại, phí phá vỡ hợp đồng của Neymar khoảng 222 triệu euro, nhưng con số này sẽ là 250 triệu vào năm 2018.

Tuy nhiên, giữ chân Conte cũng là chuyện quan trọng với Chelsea lúc này, nhất là khi Inter sẵn sàng trải thảm đỏ mời ông trở lại Italia. Rõ ràng, ngay cả một người giàu có, quyền lực như Abramovich cũng khó đưa ra một quyết định cho chính CLB mà ông làm chủ.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn