Rộ tin Mỹ lập căn cứ quân sự mới ở Syria

Thế giớiThứ Ba, 17/04/2018 07:13:00 +07:00

Mặc dù Tổng thống Donald Trump nhiều lần cam kết muốn đưa quân đội Mỹ rời khỏi Syria càng nhanh càng tốt, nhưng lại xuất hiện thông tin Mỹ đang xây dựng căn cứ quân sự ở phía Đông Deir ez-Zor, theo Far news.

Theo Far news, căn cứ quân sự mới của Mỹ nằm ở khu vực mỏ dầu al-Tanak, nơi quân đội người Kurd kiểm soát. Trước đó, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ quyết tâm rút quân khỏi Syria càng nhanh càng tốt.

Ngày 14/4, liên quân Mỹ - Anh – Pháp không kích chống lại Syria để đáp trả cáo buộc chính phủ nước này tấn công hóa học vào dân thường. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 nước phóng tổng cộng hơn 100 tên lửa, trong đó phần lớn bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không của Syria.

my-syria

Căn cứ mới của Mỹ được cho là thành lập trong vùng nhiều dầu mỏ. (Ảnh minh họa) 

Damacus lên án vụ tấn công là hành vi tàn bạo và khiêu khích, nhấn mạnh cuộc tấn công sẽ chỉ khiến Syria thêm quyết tâm chống khủng bố.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2018, Tổng thống Trump thông báo kế hoạch rút quân khỏi Syria, dù chưa có thời gian cụ thể. Từ năm 2014, liên minh do Mỹ đứng đầu thực hiện không kích chống IS ở Syria mà không có sự cho phép của Damascus.

Chính phủ Assad liên tục nói việc hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này là sự vi phạm chủ quyền.

Video: Trung tâm nghiên cứu thuốc Syria sau khi bị không kích

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn