Rộ tin lãnh đạo Kim Jong-un mời Tổng thống Trump tới Bình Nhưỡng vào tháng 7

Thế giớiThứ Hai, 11/06/2018 11:56:00 +07:00

Lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã gửi lời mời Tổng thống Trump tới Bình Nhưỡng tham gia vòng đàm phán thứ 2 vào tháng 7 tới, tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin thân cận cho hay.

Lời mời này được gửi đến nhà lãnh đạo Mỹ trong bức thư được Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol chuyển tới ông Trump hôm 1/6. 

Hiện Nhà Trắng và Bình Nhưỡng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. 

Truyền thông Triều Tiên sáng 11/6 đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, cho biết nội dung cuộc gặp sẽ xoay quanh hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bình thường hóa quan hệ song phương và nhiều vấn đề khác mà cả 2 bên cùng quan tâm. 

Video: Đội chiến binh thiện chiến nhất thế giới bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, tùy thuộc và kết quả cuộc gặp lịch sử ở Singapore và hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra ở Bình Nhưỡng vào tháng 7 tới hay một cuộc đàm phán thứ 3 ở Washington vào tháng 9 cũng đang được xem xét. 

Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un hôm 10/6 đã có mặt tại Singapore, sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trong khi chuyên cơ chở ông Kim hạ cánh xuống sân bay Changi vào khoảng 15h, chiếc Air Force One đưa nhà lãnh đạo Mỹ tới Căn cứ không quân Paya Lebar vào khoảng 20h20 cùng ngày.  

Vào 9h sáng 12/6, 2 nhã lành đạo dự kiến sẽ gặp nhau tại khách sạn Capella, đảo Sentosa để đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Vào khoảng 10h sáng 11/6, đại diện hai phái đoàn Mỹ và Triều Tiên đã nhóm họp tại khách sạn Ritz Carlton nhằm thảo luận thêm một số chi tiết và chốt chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ tới. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn