Rò rỉ ống dẫn khí, rạp chiếu phim Thăng Long cháy rụi

Thời sựChủ Nhật, 08/04/2012 05:23:00 +07:00

(VTC News) - Ngọn lửa bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ phát ra từ đường ống dẫn khí máy lạnh, sau đó lửa bùng phát lên cháy lan thiêu rụi rạp chiếu phim Thăng Long.

(VTC News) - Ngọn lửa bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ phát ra từ đường ống dẫn khí máy lạnh, sau đó lửa bùng phát lên cháy lan thiêu rụi mái rạp Thăng Long, hàng chục công nhân đang làm việc tại đây bỏ chạy tán loạn.

Vụ việc xảy ra sáng ngày 8/4 tại rạp chiếu phim Thăng Long (số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP.HCM). Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên các công nhân đang tiến hành tháo dỡ mái rạp thì phát hiện đường ống dẫn khí máy lạnh gần mái rạp bị rò rỉ. Khi chuẩn bị tiến hành kiểm tra thì có tiếng nổ phát ra khiến ai nấy bất ngờ, liền bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng CS PCCC Q.3, Q.1 triển khai đội hình trên đường Cao Thắng (Q.3)

Sau tiếng nổ lớn lửa bốc lên dữ dội, khói bốc lên cuồn cuộn bao quanh khu dân phố. Phát hiện sự việc, nhiều người dân sống quanh khu vực mang bình CO2 đến phun xịt nhưng không thể tiếp cận được gần vì ngọn lửa ngày một lớn kèm hơi khí ga thoát ra ngoài gây ngạt, khó thở.

Nhận được tin báo, lực lượng phối hợp CS PCCC Q.3 và Q.1 điều 11 xe cứu hỏa và gần trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do rạp chứa nhiều chất liệu dễ gây cháy nổ, gây ngạt nên khó khăn trong công tác chữa cháy - Ảnh: H.C

Tại hiện trường do khu vực rạp chiếu phim chứa nhiều chất liệu dễ gây cháy như mút xốp, gỗ, nhựa... nên  công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hơn một giờ sau, vụ hỏa hoạn mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Một góc hiện trường vụ cháy - Ảnh: H.C

Sau vụ cháy nhiều vật dụng cùng mái rạp bị thiêu rụi chỉ còn lại khung sắt, phần sân khấu cũng biến thành tro. Nhiều bình ga may mắn chưa phát nổ. Khi xảy ra cháy hầu hết công nhân nhanh chóng chạy thoát ra ngoài nên không có ai thương vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.


Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn