Rò điện từ nhà hàng xóm, cháu trai bị giật chết

Thời sựThứ Năm, 10/05/2018 18:06:00 +07:00

Trong lúc đến nhà người dân để sửa internet thì thợ kỹ thuật tá hỏa phát hiện thi thể của cháu trai nằm gục bên trụ sắt do bị điện giật thiệt mạng.

Chiều 10/5, đại diện lãnh đạo phường An Bình, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ giật điện khiến 1 bé trai bị thiệt mạng.

100_1789

 Cơ quan chức năng kiểm tra ngôi nhà bị rò rỉ điện. 

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, một nhân viên lắp đặt internet đến nhà của chị Hạnh (trú 59/36 đường Nguyễn Trãi, p. An Bình) thì tá hỏa phát hiện thi thể cháu Huỳnh Thiện Nhân (SN 2011, trú đường Âu Cơ, cùng phường) nên trình báo cho chủ ngôi nhà và công an thị xã Buôn Hồ.

Nhận được tin báo, công an thị xã Buôn Hồ cùng cơ quan chức năng liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân. 

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng trưa cùng ngày, cháu Nhân (trú đường Âu Cơ, phường An Bình) cùng nhóm bạn đi chơi tại khu vực hẻm 59 đường Nguyễn Trãi. Lúc này, cháu Nhân vào nhà chị Hạnh sờ vào trụ cột dựng mái hiên thì bị điện giật chết tại chỗ. 

Qua khám nghiệm ban đầu, thì nguồn điện bị rò rỉ từ số nhà 59/38 của gia đình ông Dương (nhân viên một ngân hàng tại Đắk Lắk). 

Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ nguyên nhân.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn