Reuters: Nga - Việt đồng ý tăng gấp ba giá trị thương mại vào năm 2020

Thế giớiThứ Hai, 19/11/2018 15:36:00 +07:00

Việt Nam và Nga ngày 19/11 đồng ý tăng giá trị thương mại lên gấp 3, đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 và mở rộng hợp tác năng lượng, theo Reuters.

Sau cuộc hội đàm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội sáng 19/11, Reuters đưa tin, hai nhà lãnh đạo đồng ý tăng giá trị thương mại song phương lên gấp 3, đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 và mở rộng hợp tác năng lượng

Theo Reuters, Nga hiện vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính của Việt Nam và các công ty Nga tham gia vào nhiều dự án năng lượng tại Việt Nam.

ttxvn_hoi_dam_2

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev trước khi hội đàm tại Văn phòng Chính phủ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

“Các công ty năng lượng Nga và Việt Nam đang hợp tác hiệu quả và chúng tôi muốn tăng cường những mối quan hệ này hơn nữa với các biện pháp tạo điều kiện cho các dự án đầu tư năng lượng liên kết ở Nga, Việt Nam và ở các nước thứ ba” – Thủ tướng Nga Medvedev nói.

Theo Reuters, Việt Nam là nước nhập lúa mì Nga lớn thứ 4 sau Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh trong mùa trước. Việt Nam đã nhập 1,2 triệu tấn lúa mì Nga từ đầu mùa vào tháng 7.

Năm 2017, doanh thu thương mại giữa Nga và Việt Nam tăng 36,2%. Các ngành Nga xuất khẩu chính là máy móc, trang thiết bị, thực phẩm, chất liệu thô, kim loại và sản phẩm hóa học.

Hiện Nga đứng thứ 23 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 116 dự án và tổng số vốn đăng ký 990 triệu USD. Đầu tư của Nga tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dầu khí, công nghiệp chế tạo, khai khoáng, giao thông vận tải, viễn thông, nuôi trồng và đánh bắt hải sản.

Trước thềm chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 9/2018, giáo sư Vũ Dương Huân nhận định, tốc độ phát triển trong lĩnh vực kinh tế thương mại Nga-Việt còn chậm và nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ chính trị có độ tin cậy cao giữa hai nước. 

Theo giáo sư, ở khía cạnh đầu tư, mặc dù có những thành tựu nhất định, nhưng con số đầu tư còn khá ít ỏi: dự án đầu tư của Liên bang Nga vào Việt Nam chỉ mới đạt gần 1 tỷ USD, Việt Nam đầu tư vào Nga khoảng 3 tỷ USD, so với thế giới con số này chưa đáng kể.

Kim ngạch này so với một số đối tác lớn khác thực tế là rất khiêm tốn: kim ngạch thương mại Việt Nam - ASEAN là khoảng 50 tỷ USD, kim ngạch Việt - Mỹ hiện ở mức 60 tỷ USD, Việt - Trung dự kiến đạt 100 tỷ USD trong năm nay.

can-can-nga-1536133402398522189040 3

Thống kê về trị giá xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 2011-2017 và 7 tháng/2018. (Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 18-19/11. Tại Hà Nội, Thủ tướng Medvedev đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chào ngoại giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo bộ phận báo chí nội các Nga, các lãnh đạo có kế hoạch thảo luận về hợp tác Việt – Nga trong thương mại, đầu tư và năng lượng; tiến trình thực hiện các dự án liên kết lớn về cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, giáo dục và nhân đạo, bao gồm tổ chức Năm nước Nga tại Việt Nam (2019) và Năm Việt Nam tại Nga (2019).

Thủ tướng Medvedev đã ba lần thăm Việt Nam, trên cương vị Tổng thống Liên bang Nga vào tháng 10/2010 và trên cương vị Thủ tướng vào tháng 11/2012 và tháng 4/2015.

Video: Cận cảnh phòng làm việc của Tổng thống Putin

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn