Reuters: 12 lính Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ biên giới với Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Tư, 17/06/2020 07:08:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Reuters, ít nhất 12 binh sỹ nước này thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở khu vực tranh chấp biên giới giữa 2 nước hôm 15/6.

Hãng tin Reuters cho biết ít nhất 3 nguồn tin chính phủ Ấn Độ nói rằng 12 binh sỹ nước này thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở khu vực biên giới hôm 15/6. Tuy nhiên,quân đội Ấn Độ vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Ấn Độ ANI dẫn nguồn tin riêng cho biết, phía Trung Quốc chịu thương vong hàng chục người, trong đó có nhiều trường hợp bị chết và bị thương nặng sau vụ ẩu đả bằng gạch đá, gậy gộc kéo dài nhiều giờ trong đêm thứ Hai (15/6) trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Reuters: 12 lính Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ biên giới với Trung Quốc  - 1

Cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc và Ấn Độ khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng. (Ảnh: Thekashmirwalla)

Trong tuyên bố đưa ra trước đó, quân đội Ấn Độ cho biết 3 binh sỹ nước này thiệt mạng trong cuộc “đối đầu dữ dội” với quân đội Trung Quốc dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) trên dãy Himalaya vào hôm 15/6. 

"Trong quá trình leo thang căng thẳng tại thung lũng Galwan, một vụ ẩu đả dữ dội xảy ra khiến 2 bên đều chịu thương vong. Một sĩ quan và hai lính Ấn Độ thiệt mạng", người phát ngôn của quân đội Ấn Độ cho biết. 

Một sỹ quan quân đội Ấn Độ khẳng định, không có vụ nổ súng nào xảy ra giữa 2 bên và viên sỹ Ấn Độ quan thiệt mạng mang hàm cấp tá. 

Ở một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 16/6 khẳng định cuộc đụng độ mới đây giữa binh sỹ 2 nước là kết quả của việc Trung Quốc muốn "đơn phương thay đổi hiện trạng biên giới".

Bộ này khẳng định tổn thất mà 2 bên gánh phải lẽ ra có thể tránh được nếu Trung Quốc tuân theo thỏa thuận về giảm căng thẳng mà 2 bên thống nhất trước đó. 

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Chiến khu miền Tây Trung Quốc Trương Thủy Lợi cáo buộc quân đội Ấn Độ không tuân thủ cam kết, một lần nữa vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước, cố tình thách thức tấn công, gây ra đụng độ và thương vong giữa hai bên.

Trung Quốc cho rằng khu vực thung lũng Galwan thuộc chủ quyền của nước này, tố cáo lực lượng biên phòng Ấn Độ "vi phạm nghiêm trọng Hiệp định về vấn đề biên giới giữa hai nước" và "nhận thức chung hội đàm cấp tướng" giữa hai bên.

Trà My (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn