Rét đậm, rét hại vẫn chưa rời miền Bắc

Thời sựChủ Nhật, 16/02/2014 09:52:00 +07:00

(VTC News) - Từ 16/2 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu nhanh, tuy nhiên rét đậm, rét hại vẫn chưa chấm dứt.

Từ trưa 9/2 trở đi, không khí lạnh với cường độ rất mạnh khiến nhiệt độ miền Bắc giảm thấp nhanh chóng. Miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại. Vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng.
Một số vùng núi cao tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai và Quảng Ninh đã xuất hiện băng giá với cường độ từ nhẹ đến trung bình. Đặc biệt, tại núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xảy ra băng giá kéo dài từ sáng sớm ngày 10/2, kết thúc vào ngày 14/2, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được ở Mẫu Sơn giảm tới sát âm 3 độ C. Sáng qua (15/2), nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn tăng lên 3 độ C, băng giá chấm dứt.
dự báo thời tiết

Ảnh minh họa

Không khí lạnh với cường độ mạnh làm nhiệt độ giảm thấp khiến hàng loạt gia súc tại Lào Cai bị chết rét. Trong đó, tính đến ngày hôm qua, riêng huyện Sa Pa đã có 62 con gia súc bị chết rét.
Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, từ ngày 16/2 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu nhanh, nhiệt độ các tỉnh thành gia tăng, trời ấm áp hẳn. Rét đậm ở vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ chấm dứt, tuy nhiên vùng núi vẫn duy trì rét đậm đến rét hại nhưng không quá sâu.
Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 16/2:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 23 – 26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ, phía nam có nơi trên 24 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, phía nam 27 - 30 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ độ 17 – 20 độ C.
Bình luận
vtcnews.vn