Rét đậm lan rộng, biển động mạnh

Thời sựThứ Sáu, 27/12/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Không khí lạnh tăng cường không những làm rét đậm trên diện rộng mà còn gây gió mạnh, biển động, cần đề phòng có lốc xoáy.

(VTC News) – Không khí lạnh tăng cường không những làm rét đậm trên diện rộng mà còn gây gió mạnh, biển động, cần đề phòng có lốc xoáy.

Sáng sớm nay (27/12) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp trường phân kỳ trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ duy trì tình trạng ít đến quang mây, trời nắng. Các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 – 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. 
Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 – 4m.

Vùng biển phía nam Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại trên diện rộng và có khả năng kéo dài đến ngày 29 – 30/12. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.





Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn