Renato Sanches đã tỏa sáng thế nào ở Euro 2016?

Thể thaoThứ Sáu, 01/07/2016 18:19:00 +07:00

Màn trình diễn của Renato Sanches trước Ba Lan cho thấy vì sao Bayern Munich phải chi ra tới 35 triệu Euro để đưa anh về từ Benfica.

Thương vụ chuyển nhượng đình đám kể trên là lý do khiến Renato Sanches bước vào Euro 2016 với vô số ánh mắt dõi theo, cả kỳ vọng lẫn hoài nghi. Người hâm mộ rất muốn được kiểm chứng tài năng của người được coi là viên ngọc sáng giá nhất của bóng đá Bồ Đào Nha sau Cristiano Ronaldo.

Phút 71 của cuộc đối đầu với Iceland tại bảng F, Renato Sanches đi vào lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha với tư cách là cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội bóng này tại một giải đấu lớn. 2 lần vào sân thay Joao Moutinho ở vòng bảng, ấn tượng mà cầu thủ 18 tuổi này để lại vẫn chưa có gì đặc biệt.

balan1

 Renato Sanches vào thay Joao Moutinho ở trận gặp Iceland

Tuy nhiên cái tên Renato Sanches đã được nhắc tới nhiều hơn sau trận gặp Croatia ở vòng knock-out, khi anh giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất dù chỉ vào sân ở hiệp 2. Màn trình diễn này tạo điều kiện cho số 16 của Bồ Đào Nha tiến thêm một bước dài sau đó với một suất đá chính ở vòng tứ kết.  

Không phủ nhận việc Andre Gomes chấn thương là một may mắn với Sanches, nhưng anh đã cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng được tin tưởng. 120 phút và loạt penalty tại Stade Velodrome đã chứng tỏ điều đó.

Tất cả những điểm mạnh của Sanches đều được thể hiện trước Ba Lan. Anh nổi bật ở khu vực giữa sân không chỉ bởi mái tóc đặc trưng mà còn là lối chơi đầy năng lượng được duy trì đến hết cả 2 hiệp phụ. Tiền vệ 18 tuổi xuất hiện ở mọi điểm nóng - anh chạm bóng tổng cộng 98 lần, nhiều hơn tất cả các đồng đội còn lại. 

Không mất quá nhiều thời gian để Sanches ghi dấu ấn lớn nhất của mình tại Euro 2016. Đó là cú sút xa quyết đoán và uy lực bằng chân trái trong một tình huống phối hợp do chính anh đạo diễn. Anh không cho Lukasz Fabianski cơ hội cản phá nào, cũng giống như khi đối mặt với thủ môn này ở loạt sút luân lưu. Một phong thái khiến người ta quên mất rằng Sanches mới chỉ 18 tuổi.

balan

 Số 16 của Bồ Đào Nha là ngôi sao sáng nhất tại Stade Velodrome đêm qua

Ngoài ra, một điểm đáng ghi nhận khác ở tiền vệ này là việc anh đã hạn chế được điểm yếu của mình trong trận đấu. Renato Sanches được biết đến là một cầu thủ đôi khi thi đấu quyết liệt quá mức, đồng thời khả năng chuyền bóng của anh cũng không được đánh giá cao. Tuy nhiên trận đấu đêm qua cho thấy điều ngược lại. Anh là chân chuyền tốt nhất của Bồ Đào Nha trên sân: 68 đường chuyền với độ chính xác lên tới gần 94%. 

Sau những gì đã thể hiện, Renato Sanches không chỉ chứng tỏ được tài năng của mình mà còn trở thành một niềm hi vọng mới của người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha. Cho tới lúc này, có lẽ không còn ai thắc mắc về số tiền chuyển nhượng khổng lồ (có thể lên tới 80 triệu Euro) mà Bayern Munich đã phải bỏ ra để có được chữ ký của tiền vệ sinh năm 1997. 

>>Dự đoán Euro 2016 trúng thưởng lớn tại đây

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn