Real giàu nhất thế giới, Man Utd văng khỏi top 3

Thể thaoThứ Tư, 29/01/2014 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Real Madrid có năm thứ 9 liên tiếp ngự trị trên top đầu các CLB bóng đá giàu nhất thế giới, trong khi đó, sau 17 năm có mặt trong top 3, lần đầu tiên Manchester United đành ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ 4.

Có vẻ như sự không may của Man United không chỉ gây ảnh hưởng trên sân cỏ gây mà còn xuất hiện ở nhiều mặt khác, đặc biệt là ở khía cạnh tài chính: Lần đầu tiên sau 17 năm, nhà ĐKVĐ nước Anh bị đánh bật ra khỏi top 3 CLB bóng đá giàu nhất thế giới dù vẫn thu về đến 547 triệu đô la trong năm qua.
Với thành tích 8 năm ngự trị trên ngôi đầu các CLB kiếm tiền nhiều nhất và 17 năm liền có mặt trong top 3 (theo hãng kiểm toán Deloitte) như Man United, đây thực sự là một đòn khá nặng nề vào lòng tin của người hâm mộ, nhất là trong bối cảnh họ đang gặp rất nhiều khó khăn ở đấu trường quốc nội.

Real Madrid vẫn kiếm tiền nhiều nhất thế giới dù không thành công trên sân cỏ.

Trong khi đó, Real Madrid, dù không có được danh hiệu nào trong mùa giải vừa qua vẫn lần thứ 9 khẳng định vị thế số một của mình ở lĩnh vực kiếm tiền (một kỉ lục) với thu nhập đạt 702 triệu đô la, nhiều hơn đến 47 triệu đô la so với đội xếp thứ hai là kình địch Barcelona.
Xếp thứ ba trong danh sách là CLB thành công nhất mùa giải vừa qua, Bayern Munich với tổng thu nhập đạt 585 triệu đô la, tăng 17% so với năm ngoái. Với số tiền kếch sù này, Bayern Munich chính là đội đá văng Man United khỏi top 3 CLB kiếm tiền nhiều nhất thế giới.
Mặt khác, khó khăn lại càng thêm chồng chất với CLB nước Anh bởi thành tích kém cỏi ở đấu trường quốc nội (xếp thứ 7 ở Premier League, bị loại khỏi Capital One Cup và FA Cup) đã gián tiếp khiến giá trị của họ trên thị trường chứng khoán sụt giảm đến 16%, tức 500 triệu đô la.
Dù vậy, Austin Houlihan, chuyên gia của Deloitte nhận định: "Dù tụt khỏi top 3, nhưng với những hợp đồng quảng cáo sẽ có hiệu lực trong mùa giải 2013/14, thu nhập của Man United sẽ tăng mạnh trở lại, vì vậy việc chỉ đứng ở vị trí thứ 4 sẽ chỉ là tạm thời."

Man United vẫn sẽ sống khỏe dù chỉ đạt những mục tiêu tối thiểu như có suất dự Champions League.

"Những hợp đồng nói trên, cộng với việc gia tăng tiền bản quyền truyền hình trong ba năm tới của Premier League sẽ giúp Man United thu về đến 677 triệu đô la trong mùa giải này. Ngoài ra, việc tiếp tục giữ được suất tham dự Champions League trong năm tới cũng sẽ là chìa khóa để nhà ĐKVĐ nước Anh có được ngôi đầu các CLB kiếm tiền nhiều nhất lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-2004."
Trái ngược với Manchester United, có vẻ như Real Madrid vẫn sẽ tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ ở khía cạnh tài chính dù cho CLB vẫn thường xuyên bị Barcelona đánh bại trong những cuộc ganh đua danh hiệu trong vài năm qua. Số tiền Real thu về trong mùa giải vừa qua đã tăng 8,5 triệu đô la so với mùa giải trước đó, trong đó có 286,7 triệu đô la tiền quảng cáo (tăng 4%) và 255,1 triệu đô la tiền bản quyền truyền hình (tăng 3%).
Chuyên gia Dan Jones từ Deloitte cho biết: "Mặc dù Tây Ban Nha đang gặp khủng hoảng kinh tế nhưng khả năng tìm kiếm nguồn thu từ quảng cáo trong nước lẫn quốc tế chính là nhân tố chính trong thành công của Real, qua đó giúp CLB này bỏ xa Barca đến 48,7 triệu đô la trên bảng xếp hạng."
Real Madrid và Barca cùng nhau thu tiền khủng vì những khoản tiền bản quyền riêng biệt.
"Cả hai CLB này đều nhận được nguồn thu đáng kể từ các thỏa thuận bản quyền truyền hình riêng, chìa khóa giúp họ vượt xa các CLB ở Châu Âu ở khoản kiếm tiền."
Trong khi đó, thành tích kiếm tiền của Bayern Munich đã phản ánh rõ rệt thành công của họ ở khía cạnh chuyên môn trong năm qua với cú ăn 5 đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức. Ngoài ra, sự thăng tiến của Bayern cũng được giúp đỡ khá nhiều bởi việc tiền bản quyền truyền hình Bundesliga đã tăng mạnh trong mùa giải qua, giúp họ tăng đến 17% tổng thu nhập để đạt con số 585 triệu đô la.

Bayern thăng hoa mạnh mẽ ở khía cạnh tài chính lẫn chuyên môn.

CLB có sự tiến bộ lớn nhất trong năm qua chính là PSG với thành tích nhảy vọt từ vị trí thứ 10 ở mùa giải 2011-2012 lên vị trí thứ 5 ở mùa giải 2012-2013 khi là CLB có số tiền thu về từ quảng cáo lớn nhất, 345 triệu đô la. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà một CLB Pháp có được trong lịch sử.
Xếp sau PSG là tam đại gia nước Anh: Man City, Chelsea và Arsenal. Trong khi đó, xếp ở vị trí thứ 9 và thứ 10 là 2 gã khổng lồ nước Ý: Juventus và AC Milan.
Bình luận
vtcnews.vn