Real dùng Bale 'rửa hận' vụ Neymar

Thể thaoThứ Hai, 27/05/2013 07:20:00 +07:00

Đội bóng Hoàng gia hoàn toàn có thể giành được chữ ký của Bale bên phía Tottenham vào mùa hè này.

Real đã thất bại trước Barca trong cuộc đua giành chữ ký của Neymar. Thế nhưng, đội bóng Hoàng gia hoàn toàn có thể giành được chữ ký của Bale bên phía Tottenham vào mùa hè này.

Mới 2 ngày trước, Santos còn bỏ ngỏ cơ hội giúp Real có được chữ ký của Neymar. BLĐ đội bóng Brazil khẳng định sẽ để thần đồng 21 tuổi ra đi trong mùa hè này tới 1 trong 2 Gã khổng lồ của La Liga. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, Neymar đã lựa chọn Nou Camp làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Và đội bóng Hoàng gia cũng hết cơ hội “phá đám” đội bóng xứ Catalunya hoàn thành bản hợp đồng bom tấn lớn thứ 2 trong lịch sử CLB.
Mặc dù vậy, việc bỏ lỡ cơ hội đưa Neymar chuyển tới Bernabeu không phải là thảm họa với Kền kền trắng. Ngay từ trước khi chia tay HLV Mourinho, chủ tịch Florentino Perez và BLĐ Real đã lên kế hoạch nâng cấp chất lượng đội hình ở mùa giải tiếp theo.

Ngoài việc đưa những Higuain, Carvalho, Essien, Adan, Coentrao, Pepe, Di Maria… vào danh sách cần thanh lý, đội chủ sân Bernabeu cũng vạch sẵn kế hoạch mua người với Gareth Bale, Robert Lewandowski, Isco và có thể cả Neymar. Nhưng rõ ràng trong số những ngôi sao được nhắc tới, thần đồng bóng đá Brazil chỉ được coi là phương án dự phòng cho “phiên bản của CR7” đang khoác áo Tottenham, Bale.
gareth bale
 Để tuột Neymar, Real cần tập trung vào Bale

Và việc Neymar chỉ còn đợi ngày ra mắt NHM đội chủ sân Nou Camp, sẽ giúp BLĐ Real có lý do tập trung cho thương vụ chuyển nhượng Gareth Bale. Vào thời điểm hiện tại, Bale đã trải qua một mùa giải hết sức thành công với cá nhân cầu thủ này.

Tuyển thủ xứ Wales giành hat-trick danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của NHA với 2 danh hiệu danh hiệu “Cầu thủ trẻ của năm” và “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” từ cuộc bầu chọn của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA), cùng “Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm” từ Hiệp hội các cây bút thể thao Anh (FWA).

Chưa hết, với tổng cộng 26 pha lập công cho Tottenham ở mùa giải 2012/2013, Bale đã đi vào lịch sử CLB với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất sau 1 mùa giải ở 18 năm vừa qua tại đội chủ sân White Hart Lane.
Thế nhưng, ở cấp độ CLB, Bale vừa trải qua một mùa giải “vứt đi” cùng Tottenham. Gà trống thất bại trong cuộc đua giành vé tham dự đấu trường Champions League mùa tới với Arsenal. Và nếu tiếp tục ở lại White Hart Lane, tài năng người xứ Wales sẽ không có cơ hội chơi bóng đỉnh cao, thậm chí chẳng thể giành được bất kỳ danh hiệu nào cùng Gà trống.

Lúc này, HLV Villas Boas, người đã “lột xác” Bale trở thành một siêu sao đa năng trong mùa giải vừa qua, cũng đang chuẩn bị hành lý rời London tới Serie A (có thể là Napoli). Chính vì thế, động lực thi đấu của Bale trong trường hợp còn tiếp tục khoác áo Tottenham gần như không có. Và hơn lúc nào hết, tài năng sinh năm 1989 cần phải tìm cho mình một bến đỗ mới để tiếp tục phát triển sự nghiệp cũng như tìm kiếm vinh quang.
thầy trò villas-boas
 Villas Boas sắp ra đi, Bale càng có lý do rời Tottenham
Lúc này, Real đang được coi là bến đỗ lý tưởng của Bale. Đội bóng Hoàng gia vẫn đang tìm cách nâng cấp “dải ngân hà” trong những năm qua để có thể trở lại với vị thế của đội bóng số 1 hành tinh. Trong khi đó, cá nhân ngôi sao người xứ Wales cũng có nhiều lý do để chuyển tới Bernabeu.

Bởi đây không chỉ là đội bóng có thể giúp Bale tiếp tục phát huy tài năng, mà đơn giản đó còn là điểm đến giúp cầu thủ sinh năm 1989 gặt hái danh hiệu. Đặc biệt, được thi đấu bên thần tượng Ronaldo, ngôi sao được coi là hình mẫu trên hành trình “lột xác” của Bale trong suốt những năm qua.

Quay trở lại với Real, có vẻ như BLĐ đội bóng cũng đang gấp rút lên kế hoạch kích hoạt “bom tấn” mang tên Gareth Bale ở mùa hè 2013. Mới đây nhất, BLĐ Kền kền trắng bổ nhiệm Zinedine Zidane ngồi vào chiếc ghế Giám đốc thể thao, vị trí còn trống sau khi Valdano ra đi.

Và huyền thoại sống của bóng đá Pháp sẽ là bàn đạp quan trọng đưa ngôi sao người xứ Wales cập bến Bernabeu. Trong bài phát biểu trước báo giới cách đây chưa lâu, Zidane khẳng định: “Real luôn mở rộng cánh cửa với Bale”. Thậm chí, tân GĐTT của đội bóng Hoàng gia còn cho biết: “Bale là một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Chúng ta có thể đặt cậu ấy ngang hàng với Ronaldo và Messi”.
Và hơn lúc nào hết, sau khi Barca đã có được Neymar, BLĐ đội bóng Hoàng gia cần gấp rút hướng tới hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng Bale từ Tottenham?
Đào Tùng-Tạp chí Khám phá
Bình luận
vtcnews.vn