Real "dựa lưng" 80.000 CĐV tố trọng tài

Thể thaoThứ Hai, 09/04/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Cho rằng Real phải nhận một trận hòa oan ức trước Valencia, trợ lý Jose Mourinho, Aitor Karanka đã “lôi” khán giả vào việc “tố” trọng tài.

(VTC News)-Cho rằng Real phải nhận một trận hòa oan ức trước Valencia, trợ lý Jose Mourinho, Aitor Karanka đã “lôi” khán giả vào việc “tố” trọng tài.

Real đã có một trận đấu không đến nỗi nào trước Valencia khi họ luôn là đội chiếm lĩnh thế trận, từ thời lượng kiểm soát bóng (60%) cho tới tổng số các cú sút (33 so với 17). Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng lại không đến với “Kền kền trắng”.

Lý giải cho điều này, trợ lý Aitor Karanka cho rằng Real đã không gặp may, đồng thời “tố” trọng tài đã không cho Real được hưởng ít nhất 2 quả 11m sau khi Ronaldo nhiều lần bị hậu vệ Valencia phạm lỗi trong vòng cấm.

 "80.000 người nhìn thấy Real bị ngược đãi."

“Trọng tài? 80.000 người đã nhìn thấy chúng tôi bị ngược đãi thế nào. Họ có thấy không? Dĩ nhiên là có”, “Phó tướng” của Mourinho bức xúc nào.

Với trận hòa 0 bàn thắng trước “Bầy dơi” thì khoảng cách giữa Real và Barca trên BXH giờ chỉ còn là 4 điểm. Trong khi La Liga còn tới 6 vòng đấu nữa mới khép lại, nên đội bóng của Mourinho hoàn toàn có thể bị mất ngôi đầu bảng vào bất cứ lúc nào.

“Chúng tôi vẫn rất bình tĩnh, vì Real vẫn đang hơn điểm Barca. Tôi biết bầu không khí trong phòng thay đồ của các cầu thủ rất bình yên. Không có chuyện gì xảy ra cả. Hiện các cầu thủ đang hết sức tập trung cho trận cầu tiếp theo để hướng đến chức vô địch mùa giải này”, Aitor Karanka kết luận.

Vào giữa tuần này, Real được dự đoán sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân của Atletico Madrid. Còn Barca lại dễ thở hơn khi trên sân nhà họ chỉ phải tiếp một Getafe không còn nhiều động lực thi đấu.

Tuyết Mai 

Bình luận
vtcnews.vn