Real, Barca 'đốt tiền': Khi kẻ ngốc đi buôn

Thể thaoThứ Sáu, 12/07/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Để mua thành công, Real và Barca đã ‘đốt tiền kiểu Công tử Bạc Liêu’ trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ.

(VTC News)-Để mua thành công, Real và Barca đã ‘đốt tiền kiểu Công tử Bạc Liêu’ trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ.

Nhằm tái thiết đội bóng, Real quyết định bán Robinho cho Man City với giá 43 triệu Euro. Sau đó, họ lần lượt đẩy Huntelaar (15 triệu Euro), Sneijder (15 triệu Euro) và Robben (20 triệu Euro).

Từ bom tấn Ronaldo-Kaka-Ibrahimovic...

Tới mùa Hè năm 2009, cuộc đua ‘vũ trang’ giữa Real và Barca mới thực sự bùng nổ. Chủ tịch Florentino Perez tung ra gần 200 triệu Euro để chiêu mộ Ronaldo (94 triệu Euro), Kaka (65 triệu Euro) và Xabi Alonso (35.4 triệu Euro). Ở chiều ngược lại, để sở hữu Ibrahimovic, cựu Chủ tịch Joan Laporta đã trả cho Inter Samuel Eto’o cộng 45 triệu Euro. Chân sút người Thụy Điển trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Barca.

Real đốt tiền

 Ronaldo-Kaka: Hai bản hợp đồng bom tấn của Real, nhưng chỉ có CR7 'nổ', còn Kaka 'xịt'.

Tính tổng cộng, ở mùa giải này, Real đã bỏ ra 257.4 triệu Euro, nhưng họ vẫn không thể lấy được chức vô địch La Liga từ tay Barca. Hệ quả, HLV Pellegrini bị sa thải, Jose Mourinho được ngài Perez mời về sân Bernabeu làm việc.

Một cuộc tái thiết nhân sự ở Real lại bắt đầu. Raul và Guti, những công thần của Real bị đẩy đi theo dạng chuyển nhượng tự do, còn Van der Vaart chuyển sang thi đấu cho Tottenham với giá 10 triệu Euro. Real mua về Angel Di Maria (33 triệu Euro), Mesut Ozil (18 triệu Euro), Sami Khedira (14 triệu Euro) và một số cầu thủ khác.

Trong khi Barca bỏ ra 40 triệu Euro đầu tư vào thương vụ David Villa từ Valencia và 20 triệu Euro cho Mascherano từ Livepool. Nhưng họ thu về hơn 20 triệu Euro nhờ thương vụ bán Yaya Toure cho Man City. Cùng thời điểm này, Barca còn cắn răng chịu lỗ khi đẩy Dmytro Chygrynskiy trở về đội bóng cũ Dinamo Kiev với giá 15 triệu Euro và bán Ibrahimovic cho AC Milan với giá 24 triệu Euro.

IBrahimovic

 Ibra, bản hợp đồng quá hớ của Real.

Barca tiếp tục vô địch La Liga và lấy lại ngôi vương ở Champions League sau khi hạ MU trong trận chung kết. Còn Real được an ủi với chức vô địch cúp Nhà vua.

Bước sang mùa giải thứ hai ở Real, Mourinho đặt quyết tâm xóa bỏ sự thống trị của Barca ở La Liga. Ông gia cố hàng thủ ‘Kền kền trắng’ bằng sự xuất hiện của Fabio Coentrao với giá 30 triệu Euro từ Benfica và Raphael Varane (10 triệu Euro). Ở tuyến giữa ‘Người đặc biệt’ mua Nuri Sahin (10 triệu Euro) cùng sự trở về mái nhà xưa của Jose Callejon (5 triệu Euro), đồng thời đẩy Ezequiel Garay sang Benfica với giá 5.5 triệu Euro.

Tới thất bại thảm hại của Barca

Còn Barca có hai chữ ký lớn, đó là Cesc Fabregas (34 triệu Euro) và Alexis Sanchez (26 triệu Euro). Nhưng đây lại là một mùa giải thất bại của đội chủ sân Nou Camp ở La Liga và Champions League, dẫn tới quyết định từ chức của HLV Guardiola.

Sau khi Tito Vilanova lên làm HLV, Barca có thêm hai sự bổ sung chất lượng là Jordi Alba (14 triệu Euro) và Alex Song (19 triệu Euro). Tuy lấy lại được chức vô địch La Liga từ tay Real, nhưng Barca lại bị Bayern "thảm sát" ở bán kết Champions League với tỉ số 7-0.

Barca bán Villa

 Barca bán Villa quá rẻ.

Với Real, ở mùa giải 2012/13, họ chỉ có một bản hợp đồng bom tấn, đó là Luka Modric (45 triệu Euro). Bên cạnh đó, Real còn thanh lý một loạt cầu thủ như Gago, Diarra, Sergio Canales, Hamit Altintop và Esteban Granero. Kết thúc mùa giải, Real trắng tay toàn tập. Triệu đại Real-Moudrid chính thức khép lại.

Đến mùa Hè năm nay, Barca đã nổ quả bom tấn đầu tiên mang tên Neymar, với giá trị chuyển nhượng lên tới 57 triệu Euro, đồng thời mua lại Bojan Krkic với giá 13 triệu Euro từ AS Roma, nhưng lại cho Ajax mượn cầu thủ này. Bên cạnh đó, Barca còn bán David Villa cho Atletico với giá cực rẻ: 2.1 triệu Euro. Còn Real đã chi ra hơn 30 triệu Euro để mua về Isco, Casemiro và Dani Carvajal.

Tính tổng cộng, trong 10 năm qua, từ 2003 đến 2013, Real đã đổ vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ 965.3 triệu Euro, thu lại 609.15 triệu Euro. Trong khi con số này của Barca lần lượt là 648.35 triệu Euro và 429.61 triệu Euro.

Như vậy, khoản chênh lệch về số tiền chuyển nhượng cầu thủ của Barca và Real là hơn 300 triệu Euro. Còn xét về mặt danh hiệu thì Real lại phải ‘hít khói’ Barca khi đối thủ đã 3 lần vô địch Champions League, trong khi ‘Kền kền trắng’ chưa một lần lọt vào trận chung kết trong 10 năm qua.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn