Real: 13 việc cần làm ngay trong năm 2013

Thể thaoThứ Năm, 03/01/2013 11:09:00 +07:00

(VTC News)- 2013 được coi là năm bản lề đối với Real trong đó nổi lên chiến dịch tái cử của ngài Perez, còn Mourinho phải giúp đội bóng lần thứ 10 vô địch CL.

(VTC News) - 2013 được coi là năm bản lề đối với Real trong đó nổi lên chiến dịch tái cử của ngài Perez, còn Mourinho phải giúp đội bóng lần thứ 10 vô địch Champions League.

Năm 2012, người hâm mộ được chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc của Real. Lần đầu tiên sau 3 năm, “Kền kền trắng” lật được ngôi vương của Barca ở La Liga. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, Real thất bại ở vòng bán kết.

 Chức vô địch Champions League lần thứ 10 là vấn đề trọng tâm của Real năm 2013.

Đến mùa giải này, trước khi năm 2012 khép lại, Real phải nhận một trận thua đau trước Malaga, qua đó bị Barcelona bỏ xa 16 điểm trên BXH. Trong khi tại Champions League, ở vòng đấu knock-out, đội chủ sân Bernabeu đụng phải MU. Chính vì thế, tương lai của Mourinho ở Real đang trở thành một dấu hỏi lớn. Bên cạnh đó, việc gia hạn hợp đồng của Ronaldo với đội bóng cũng là một vấn đề lớn của BLĐ Real.

1. Chức vô địch Champions League lần thứ 10

Real từng được đánh giá là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX, với 9 chức vô địch Champions League, nhưng đã hơn 10 năm nay, “Kền kền trắng” chưa một lần lọt tới trận chung kết. Thế nên, nhiệm vụ hiện nay của Mourinho rất nặng nề. Real có thể mất La Liga, nhưng các CĐV thật khó chấp nhận năm thứ 11 liên tiếp đội chủ sân Bernabeu trắng tai ở đấu trường mà họ từng “làm mưa làm gió”.

2. Tương lai của Mourinho

Phải đến năm 2016, hợp đồng của Mourinho với Real mới đáo hạn. Nhưng những diễn biến gần đây, đặc biệt là sau khi “Người đặc biệt” đẩy Casillas lên băng ghế dự bị, tương lai của vị HLV người Bồ Đào Nha đang trở nên bấp bênh. Thậm chí, có thông tin cho rằng, vào cuối mùa giải này, Mourinho sẽ ra đi.

 Tương lai của Mourinho và Ronaldo ở Real đang là một dấu hỏi lớn.

3. Giữ chân Ronaldo lâu hơn bản hợp đồng cũ

Ronaldo có hợp đồng thi đấu cho Real đến năm 2015. Tuy nhiên, thời gian gần đây, CR7 đã ngó lơ khi phóng viên đề cập đến việc gia hạn hợp đồng mới với đội chủ sân Bernabeu.

4. Chiếc cúp Nhà vua

Chức vô địch La Liga coi như đã thuộc về Barca khi Real đang thua đối thủ tới 16 điểm. Thế nên, chiếc cúp Nhà vua ở giải quốc nội trở thành một mục tiêu quan trọng của “Kền kền trắng”, nhưng ở trận lượt đi vòng 1/16, Real đã bất ngờ để thua Celta với tỷ số 1-2.

5. Chiến dịch tái cử của Chủ tịch Perez

Sau 4 năm lên nắm quyền, ngài Perez sẽ chuẩn bị chiến dịch tái cử vào cuối mùa giải này. Sự thành bại của ông phụ thuộc nhiều vào việc Real có giành được chức vô địch Champions League hay không.

 Chiến dịch tái cử của ngài Perez chuẩn bị bắt đầu.

6. Các dự án mới của sân Bernabeu

Cách đây không lâu, tại Đại hội cổ đông, Chủ tịch Perez đã lên kế hoạch xây dựng sân Bernabeu thành một khu tổ hợp thể thao hoành tráng, trong đó điểm nhấn là nâng số chỗ ngồi của sân Bernabeu lên con số 90.000.

7. Những bản hợp đồng mới chất lượng

Đã có nhiều cầu thủ chất lượng, song Real vẫn cần phải làm mới cách thức tấn công. Nhiều CĐV Real đang kỳ vọng Chủ tịch Perez sẽ mang sân Bernabeu những cái tên như Neymar, Falcao và Gareth Bale.

8. Gia hạn hợp đồng với một số trụ cột

Vào năm 2015, ngoài Ronaldo, tiền vệ Xabi Alonso, Benzema, Khedira và Marcelo cũng hết hợp đồng với Real. Do đó, sớm gia hạn hợp đồng với những cầu thủ này trở thành vấn đề cấp thiết đối với BLĐ Real.

 Đã tới lúc Real bán Kaka.

9. Giải quyết dứt điểm vấn đề Kaka

Số tiền mà Chủ tịch Perez bỏ ra để có được Kaka lên tới gần 70 triệu euro, nhưng tiền vệ người Brazil không có nhiều đóng góp cho Real trong 3 mùa bóng qua. Vì vậy, có lẽ đã tới lúc BLĐ Real bán Kaka cho một đội bóng khác.

10. Giải quyết vấn đề mượn cầu thủ

Real có nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng họ vẫn phải mượn cầu thủ, đó là trường hợp của Michael Essien. Trong khi đó, những cầu thủ họ mua về lại không dùng tới, như trường hợp của Nuri Sahin, người đang tạm thời khoác áo Liverpool.

11. Tìm kiếm người cạnh tranh với Casillas

Casillas là một thủ môn giỏi, nhưng anh bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác và đang đánh mất phong độ. Thế nên, ở trận đấu với Malaga, Mourinho đã quyết định đẩy “Thánh Iker” lên băng ghế dự, tạo điều kiện cho Adan bắt chính. Nhưng thủ môn dự bị này đang muốn rời khỏi Real vào cuối mùa giải.

12. Công tác đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ

Khác với Barca, trong đội hình thi đấu của Real không có nhiều cầu thủ được đào tạo từ lò Castilla. Còn những người may mắn hơn như Morata, Nacho, Jesse Cheryshev và Jose Rodriguez không có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng.

13. Xây dựng hình ảnh trên toàn cầu và nguồn thu

Một trong những nguồn thu chính của Real là tiền vé, áo đấu, bản quyền truyền hình và hình ảnh của nhiều cầu thủ nổi tiếng, nhưng nếu Kaka và Ronaldo ra đi, hình ảnh trên toàn cầu của Real chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn