Rashford ghi bàn tinh quái, MU thắng trận thứ 3 ở cúp C1

Thể thaoThứ Năm, 19/10/2017 07:10:00 +07:00

Bàn thắng duy nhất của Rashford giúp MU giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Champions League.

Ở tuổi 18, Mile Svilar là thủ môn trẻ nhất trong lịch sử ra sân ở Champions League. Trong lần đầu tiên bắt chính cho Benfica tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, người gác đền trẻ tuổi này có một hiệp đấu khá nhàn nhã trước hàng công đã ghi tới 7 bàn sau 2 lượt trận của Manchester United.

Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, David De Gea cũng không phải đối mặt với tình huống uy hiếp đáng kể nào từ đội chủ nhà. Hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt và không có bàn thắng nào được ghi.

862879422_16301

 Thủ môn Svilar nhận bàn thua do thiếu kinh nghiệm.

Sau giờ nghỉ, số cơ hội mà hai đội tạo ra vẫn ít ỏi như vậy. Tuy nhiên bàn thắng lại đến với MU theo kịch bản khá bất ngờ. Phút 64, Marcus Rashford mở tỉ số cho đội khách bằng cú đá phạt tinh quái. Đây là tình huống mà thủ môn Svilar chọn sai vị trí và bắt bóng khi bóng đã vượt qua vạch cầu môn.

Benfica nỗ lực đẩy cao đội hình trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên đội chủ nhà không thể tìm được bàn gỡ hòa. Không những vậy, Benfica còn gặp tổn thất về nhân sự khi Luisao bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối.

Chung cuộc, MU giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 và tiếp tục đứng đầu bảng A Champions League với 3 trận toàn thắng.

Minh Anh
Bình luận