Rapper nổi danh nước Mỹ lại bị bắt vì ma túy?

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 30/06/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ 3 ngày mà xảy ra 2 vụ rắc rối liên quan đến những rapper lừng danh của nước Mỹ: 50 Cent bị tai nạn giao thông, Snoop Dogg bị bắt giữ vì ma túy.

(VTC News) – Trong vòng 3 ngày đã xảy ra 2 vụ rắc rối liên quan đến những rapper lừng danh của nước Mỹ: 50 Cent bị tai nạn giao thông, Snoop Dogg bị bắt giữ vì ma túy.

Hôm qua (29/6), báo giới và truyền thông Na Uy đồn thổi rapper danh tiếng nước Mỹ Snoop Dogg vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội nhập cảnh vào nước này cùng với cần sa và quá nhiều tiền mặt.

Trang AP cho hay, pháp luật Na Uy yêu cầu cơ quan thi hành luật giấu kín danh tính nghi phạm và tội phạm. Các quan chức cửa khẩu hải quan cũng rất kín tiếng, chỉ tiết lộ rằng nghệ sỹ người Mỹ trên bị cáo buộc đến sân bay Kjevic Kristiansand với một lượng nhỏ 8 gam thuốc phiện. Số ma túy này đã được đàn chó nghiệp vụ chuyên nghiệp phát hiện ra.

Rapper hàng đầu nước Mỹ Snoop Dogg đã bị cảnh sát Na Uy bắt giữ vì tội đem theo ma túy và nhiều tiền vào quốc gia này. 

Một nhân viên hải quan giấu tên cho biết nam nghệ sỹ bị bắt còn mang theo một số lượng tiền mặt nhiều hơn mức cho phép về mặt pháp lý của Na Uy. Sau đó, nam nghệ sỹ đã nộp phạt 8.600 USD và được trả tự do sau một thời gian ngắn giam giữ.

Báo chí Na Uy thì nhất mực cho rằng nam nghệ sỹ Mỹ bị bắt chính là rapper nổi tiếng Calvin Broadus, nghệ danh Snoop Dogg, 41 tuổi.

Được biết, Snoop Dogg đã tới một thị trấn phía Nam của Kristiansand, Na Uy hôm thứ 5 vừa qua để tham gia biểu diễn tại một festival âm nhạc.

Snoop Dogg ký tặng fan hâm mộ ở Copenhagen, Đan Mạch vào hôm trước. 

Snoop Dogg là một trong những rapper đình đám nhất của xứ Cờ hoa cả về phương diện nổi tiếng và tai tiếng. Trong 10 năm qua, Snoop Dogg được coi là ‘đứa trẻ ngỗ ngược’ của làng giải trí Mỹ. Tên tuổi của nam ca sỹ gắn liền với các scandal tàng trữ, sử dụng ma túy, thuốc phiện, vũ khí trái phép và cả tội giết người.

Năm 1993, Snoop Dogg bị cáo buộc giết chết kình địch Philip Woldemariam, nhưng sau lời bào chữa của luật sư, Snoop được tuyên bố trắng án.

Snoop Dogg - ‘đứa trẻ ngỗ ngược’ của làng giải trí xứ Cờ hoa từng bị buộc tội giết người. 

Đầu năm nay, Snoop Dogg tuyên bố muốn nói chuyện với Barack Obama trong một căn phòng đầy khói để có thể thuyết phục vị tổng thống đáng kính này ra lệnh hợp pháp hóa việc sử dụng ma túy.

Trong một bài phỏng vấn trên trang Hot 99.5, Snoop nói: "Trước đó, thậm chí tôi còn chào “Hi” với tổng thống Obama, sau đó nói với ông ấy rằng: “Tôi sẽ thay đổi hương thơm của căn phòng. Và sau đó, chúng ta có thể trò chuyện”.    
Khói thuốc và chất kích thích là những thứ gắn liền với Snoop. 

Tháng 1 năm nay, Snoop Dogg đã bị lực lượng bảo vệ tại trạm kiểm soát tuần tra biên phòng vùng biên giới Mỹ - Mexico tại Sierra Balanca, bang Texas, Mỹ phát hiện tàng trữ cần sa trái phép trên chiếc xe buýt mà anh thường dùng để đi lưu diễn.

Tháng 11/2006, khi vừa rời khỏi studio NBC, Los Angeles, rapper ngỗ ngược cũng bị bắt vì tội tàng trữ ma tuý (cần sa, cocain) và một khẩu súng ngắn chưa được cấp phép.

Về phần rapper 50 Cent, nam ca sỹ nổi tiếng vừa gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang lưu thông trên đại lộ Long Island, thành phố New York, Mỹ vào sáng sớm hôm 26/6. Hiện anh đã tỉnh lại, sức khỏe có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn cần sự theo dõi thường xuyên của các chuyên gia y tế - sức khỏe.

Hiện rapper 50 Cent đã qua cơn nguy kịch. 

Hoàng Nghĩa (Theo Daily Mail)


Bình luận
vtcnews.vn