Rạp đám cưới dựng ngoài quốc lộ suýt bị xe đầu kéo tông trúng: Lãnh đạo xã phân trần

Thời sựThứ Ba, 12/03/2019 11:36:00 +07:00

Lãnh đạo xã Thịnh Hưng (Yên Bình, Yên Bái) cho rằng nơi gia đình bắc rạp đám cưới không nằm trên quốc lộ 70, không phải vi phạm lớn.

Liên quan đến sự việc rạp đám cưới dựng ngoài quốc lộ suýt bị xe đầu kéo tông trúng, chiều 11/3, trả lời VTC News, ông Lương Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng (huyện Yên Bình, Yên Bái) cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do xe đầu kéo đã tránh chiếc xe tải đi chiều ngược lại lấn làn.

"Do chiếc xe tải tránh một chiếc ô tô dừng đỗ ven đường, nên đã đi vào làn đường của xe đầu kéo mà không quan sát, cho nên tài xế xe đầu kéo đã phải đánh lái và đâm vào một hố rãnh ven đường", ông Trường cho hay.

53899640_2187885348194203_6993695221754101760_n

 Theo như trưởng công an xã, vị trí từ chiếc xe tải đến rạp đám cưới khoảng 10-15m. Trong khi đó, nhiều người cho rằng chỉ cách có vài mét.

Theo ông Trường vị trí chiếc xe đầu kéo cách rạp đám cưới khoảng 10-15m và không gần như nhiều người nghĩ.

Ông Trường cũng cho hay, rạp đám cưới trên là của nhà ông bà Thương Sơn (trú tại thôn Trung Tâm, xã Thịnh Hưng). Ông bà Thương Sơn bắc rạp để tổ chức cho con trai lấy vợ.

Ngoài ra, ông Trường cũng cho rằng vị trí bắc rạp không nằm trong hành lang giao thông quốc lộ 70.

"Rạp đám cưới vẫn nằm trong hành lang giao thông sử dụng của hộ gia đình, nhưng không được phép xây dựng. Nói tóm lại, làm rạp ở vị trí đó không phải là vi phạm lớn", ông Trường khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Trường tiếp tục khẳng định rạp đám cưới của gia đình ông bà Thương Sơn không liên quan đến việc che khuất tầm nhìn, hay hành lang an toàn giao thông.

53439580_2187885411527530_3370151083576918016_n

 Lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Bình luận về sự việc trên, luật sư Trần Xuân Tiền – Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hành vi tổ chức đám cưới ở lòng lề đường đã vi phạm quy định của pháp luật.

Theo đó, gia đình người tổ chức đám cưới sẽ bị xử phạt hành chính theo điểm a, khoản 4 điều 12, mục 3, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, mức phạt đối với các nhân là từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Nếu tài xế lái xe gặp thương vong do lỗi của gia đình tổ chức đám cưới lấn chiếm lòng lề đường, những người bắc rạp ngoài việc bị xử phạt hành chính, còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 261 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Mặt khác, nếu chiếc xe đầu kéo lao vào đám cưới đã vi phạm quy định quy định về an toàn giao thông và gây thương vong về người thì tài xe lái xe có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 260 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Cùng với đó, người nào có lỗi trong việc gây ra thiệt hại từ tai nạn xảy ra đều phửi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo BLDS 2015.

53664081_2187885588194179_1890935772417097728_n 3

 Rất may chiếc xe lao xuống hố rãnh nên đã tránh được thương vong đáng tiếc.

Luật sư Tiền phân tích thêm: "Theo quy định tại thông tư 16/2009/TT-BXD sửa đổi thông tư 04/2008, UBND cấp xã có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đường đô thị trên địa bàn theo phân cấp; Quản lý và cấp phép sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tang trên địa bàn mình quản lý; Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đường đô thị tại địa phương mình quản lý theo quy định của pháp luật".

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Thanh Hải - Trưởng văn phòng luật sư Đại Dương Long cho hay, về hành vi lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ… gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ 5-30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5-10 năm. Trường hợp vi phạm gây thiệt hại cho bên thứ ba thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

Đối với vụ tai nạn trên, luật sư Hải cho rằng cần nhìn nhận trách nhiệm của chính quyền địa phương.

"Chính quyền địa phương, cụ thể là Công an xã, phường và UBND xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm khi có hành vi vi phạm đặc biệt còn gây hậu quả nghiêm trọng tại nơi mình quản lý. Và mức độ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: mức độ vi phạm, hậu quả xảy ra…".

Trước đó như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 6h45 ngày 10/3, trên Quốc lộ 70 đoạn qua xã Thịnh Hưng (huyện Yên Bình, Yên Bái), một vụ  tai nạn xảy ra giữa xe tải và xe đầu kéo khiến xe đầu kéo lao về đám cưới bắc rạp ngoài đường. 

Theo đó, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 19C - 074.70 kéo theo rơ-mooc mang BKS 19R - 003.42 chạy trên Quốc lộ 70 theo hướng Phú Thọ - Yên Bái. Khi đến Km15 (xã Thịnh Hưng, Yên Bình, Yên Bái), xe đầu kéo va chạm xe tải BKS 21K- 4341 đi chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến xe đầu kéo lao về rạp đám cưới bắc ngoài quốc lộ, rất may xe đã dừng lại khi lao vào một hố rãnh. Sự việc khiến những người ở trong rạp cưới hốt hoảng chạy tán loạn.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo bị thủng bình dầu, phần đầu xe bị biến dạng, xe tải nằm chắn ngang đường.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn