Rắn hổ mang dài 1,2 mét mắc kẹt trong ống sắt

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 24/11/2018 14:16:00 +07:00

Nhóm cứu hộ mất hơn ba tiếng để kéo con rắn hổ mang nguyên vẹn ra khỏi ống sắt ở một công trường xây dựng tại Ấn Độ.

Con rắn hổ mang chui vào ống sắt dài 1,8 mét ở công trường xây dựng trong thành phố Bhubaneswar thuộc bang Odisha, phía đông Ấn Độ. Nó tìm cách bò ra từ đầu bên kia nhưng do lỗ quá nhỏ, nó bị mắc kẹt. Vài thợ xây trông thấy con rắn thò nửa thân ra ngoài ống liền gọi cho tổ chức Snake Helpline ở địa phương.

Các nhân viên của tổ chức bảo vệ động vật mang đường ống cùng con rắn mắc kẹt tới Khoa thú y của Đại học nông nghiệp Odisha. Tại đây, bác sĩ Indramani Nath khuyên họ nên cắt đường ống để giải thoát cho con rắn. Subhendu Mallik, tổng thư ký của Snake Helpline, dụ con rắn chui đầu vào ống nhựa thành công, nhờ đó các nhân viên khác có thể cưa đường ống sắt an toàn.

Hai tình nguyện viên Asis và Lalit cắt ống sắt bằng cưa suốt hai tiếng, sau đó bẻ ống bằng cách đè vào song cửa sổ. Con rắn hổ mang sau đó được kéo nhẹ nhàng ra khỏi đường ống. Nó sống sót sau tai nạn mà không bị vết thương nào. Nhóm cứu hộ thả nó vào một khu rừng ở gần đó.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn