Rạch nát mặt nữ đồng nghiệp vì tiền 'bo'

Pháp luậtThứ Sáu, 07/12/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Cùng là nhân viên làm trong quán nhậu, nhưng chỉ vì tiền 'bo' hơn kém nhau, Hạnh đã ra tay 'xử' nữ đồng nghiệp.

(VTC News) – Cùng là nhân viên làm trong quán nhậu, nhưng chỉ vì tiền 'bo' hơn kém nhau, Hạnh đã ra tay 'xử'n đồng nghiệp.

Nguyễn Mỹ Hạnh (Ảnh. C.N) 
Ngày 6/122012, Tòa án nhân dân TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mỹ Hạnh (24 tuổi, ở Cà Mau) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, Hạnh phải nhận mức án 4 năm tù. 
Theo hồ sơ vụ án, Hành làm tiếp viên cho một quán nhậu trên địa bàn Q.5, TP.HCM. Làm cùng với hạnh, có chị Võ Thị Kim Nga là quản lý nhà hàng.
Khuya ngày 15/8/2011, Hạnh được phân công ngồi tiếp khách.

Lúc 23 giờ cùng ngày thì khách bàn của Hạnh tan tiệc. Lúc đó tính tiền, Hạnh được khách “bo” 200.000 đồng tiền công phục vụ và chị Nga được 500.000 đồng.
Xong việc, Hạnh đi vào nhà vệ sinh tẩy trang để về thì một vị khách đi theo bo thêm 1 triệu đồng nữa. Chị Nga nhìn thấy thì cho rằng, Hạnh đã vi phạm nội quy của nhà hàng nên đã yêu cầu Hạnh “ngày mai phải nghỉ việc”. Hạnh và chị Nga cãi nhau.
Trong lúc cả hai đang cãi nhau thì Hạnh đi lấy dao chém tới tấp vào mặt chị Nga, khiến chị bị thương tích 33%. Hạnh bị Công an P.2, Q.5 bắt tại chỗ.
Dương Bình
Bình luận
vtcnews.vn