Rác thải chất núi giữa đường 'cong mềm mại' ở Thủ đô: Công an lên tiếng

Thời sựThứ Tư, 23/08/2017 07:06:00 +07:00

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) lên tiếng trước thực trạng các loại phế liệu, rác thải xây dựng chất thành núi giữa đường Trường Chinh.

Liên quan đến bài viết "Vì sao rác thải vẫn chất núi giữa đường 'cong mềm mại' ở Thủ đô?", Công an quận Đống Đa đã có công văn trả lời gửi đến Báo điện tử VTC News.

Video: Bãi rác nhếch nhác nằm chình ình giữa đường 'cong mềm mại' ở Thủ đô

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa tiến hành xác minh thông tin trên.

Theo Công an quận Đống Đa, qua xác minh, đoạn đường từ số nhà 102 đến ngõ 120 đường Trường Chinh (Giáp ranh giữa quận Đống Đa và quận Thanh Xuân) đang được các đơn vị thi công dự án đường vành đai II. Do vậy, việc tập kết nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thi công tại đây còn nhiều lộn xộn.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân sinh sống ở khu vực này đã lợi dụng để tập kết rác thải sinh họat, rác thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

21013651_1297787337010213_340485554_n

 Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường Phương Mai phối hợp cùng UBND phường Phương Mai, chủ đầu tư dự án đường vành đai II dọn sạch các loại phế liệu, rác thải trên.

Ngay sau đó, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường Phương Mai phối hợp cùng UBND phường Phương Mai, chủ đầu tư dự án đường vành đai II dọn sạch các loại phế liệu, rác thải trên.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân sống quanh khu vực đang thi công không đổ rác thải, phế liệu ra công trường.

Trước đó, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực đường Trường Chinh (đoạn giáp ranh giữa quận Đống Đa và Thanh Xuân, Hà Nội) liên tục phản ánh về việc rác thải ngập ngụa trong dải phân cách giữa lòng đường, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Không những thế, hàng loạt xe ô tô xếp hàng dài nằm ngay sát dải phân cách mà không hề bị xử lý.

img_5059-1754197

 Khu vực đường Trường Chinh (đoạn giáp ranh giữa quận Đống Đa và Thanh Xuân, Hà Nội) rác thải ngập ngụa trong dải phân cách giữa lòng đường, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Theo ghi nhận của PV, khu vực này xuất hiện rất nhiều rác thải sinh hoạt cũng như vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang. Bên cạnh đó, những vật dụng cũ nằm chình ình ngay giữa đường có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này.

Một số người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, bãi rác đã xuất hiện từ rất lâu, chủ yếu là người ở nơi khác chở phế liệu đến đổ trộm. Cứ thế, bãi rác ngày một nhiều và bốc mùi hôi thối khó chịu, ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân quanh đây.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn