Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 01/05/2020 20:03:45 +07:00
(VTC News) -

Vỏ đựng đồ ăn, chai lọ và các loại rác thải ngập ngụa, trải dài cả trăm mét ở bãi tắm khu 2 Đồ Sơn (Hải Phòng) trong ngày du khách đổ về nghỉ lễ.

Video: Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 1

Chiều 1/5, trả lời PV VTC News, ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến Khu du lịch Đồ Sơn ước đạt 13 nghìn người. Con số này chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 2

Theo ghi nhận của PV VTC News vào trưa 1/5, do khu vực Hải Phòng không có nắng to nên lượng khách xuống tắm biển ước chừng chỉ vài trăm người.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 3

Đáng chú ý, cùng thời điểm này, tại bãi tắm khu 2, khi thủy triều xuống thấp, lộ rõ hàng trăm mét bãi tắm ngập ngụa đủ các thể loại rác thải chưa được lực lượng chức năng thu gom.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 4

Những bọc rác thải, chất thải trôi dạt chình ình trên bãi biển khiến du khách kinh hãi.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 5

 

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 6

Nhiều chai lọ cũng trôi dạt vào đây.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 7

Bằng mắt thường cũng có thể thấy khu vực này ô nhiễm đến mức nào, khi thủy triều lên hòa quyện cùng dòng nước biển liệu có du khách nào muốn xuống tắm?

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 8

Thông tin với PV VTC News, ông Hoàng Xuân Minh cho biết, nạn rác thải trôi dạt vào bãi biển Đồ Sơn luôn là vấn đề đau đầu đối với nhà chức trách địa phương. "Cái mà Đồ Sơn lo lắng nhất không phải là đầu tư mà là môi trường nước đục và sa bồi. Đó cũng là điểm yếu nhất của Đồ Sơn hiện nay" - ông Minh chia sẻ.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 9

Không chỉ rác thải từ ngoài biển trôi dạt vào bãi tắm, nhiều người thiếu ý thức cũng vứt luôn cả những túi rác thải chứa đồ ăn xong xuống bãi biển.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 10

Cũng theo ông Minh, năm nay Khu du lịch Đồ Sơn có nhiều đổi mới, cải thiện rõ rệt, nhất là không còn tình trạng bán hàng trên tuyến vỉa hè giáp bãi tắm. Quận cũng cho kinh doanh ô che, ghế ngồi 10 điểm ngay dưới bãi tắm (giáp kè biển), tạo thuận lợi cho du khách tắm biển, ngồi hóng mát. 

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 11

Tuyến vỉa hè giáp bãi biển không còn tình trạng bán hàng quán, dành chỗ cho du khách đi bộ, hóng mát, ngắm biển.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 12

Các nhà hàng đã mở cửa phục vụ, tuy nhiên lượng khách còn hạn chế.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 13

Nhiều du khách tự mua đồ mang theo và tìm nơi có ghế, bóng mát ngồi ăn trưa thay vì vào ăn tại các nhà hàng.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 14

Có nhiều đoàn khách mang theo chiếu, ngồi ăn trưa tại các công viên, vườn hoa khu du lịch Đồ Sơn.

Rác thải 'bức tử' bãi tắm Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 15

Nhiều du khách lựa chọn những vườn hoa, công viên có cây bóng mát để thưởng thức không khí trong lành của gió biển.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn