Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng

Tin tức 24h quaThứ Bảy, 24/09/2022 09:02:48 +07:00
(VTC News) -

Những khu tập kết rác ở xã Quảng Thanh, An Sơn (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) từ nhiều ngày nay ùn ứ, bốc mùi hôi thối, rác tràn cả xuống lòng đường.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 1

Ghi nhận của PV VTC News, tại xã Quảng Thanh (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), rác thải chất đống ngay cạnh trục đường tỉnh lộ, bốc mùi hôi thối.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 2

Những túi rác tràn ra lòng đường, trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông khi đi qua đây.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 3

Chị N. (thôn Quảng Cư, xã Quảng Thanh) cho biết, nhà chị sống cách bãi rác không xa, mặc dù vẫn đóng 50.000 đồng tiền rác thải sinh hoạt mỗi tháng nhưng hàng ngày gia đình vẫn phải hứng chịu những bất cập từ bãi rác nằm sát đường tỉnh lộ 352. "Rác ngày này qua ngày khác chất đống. Không chỉ mùi hôi thối từ rác, hàng ngày không biết bao nhiêu ruồi bay vào nhà tôi. Chúng tôi phải dùng cả thuốc, vỉ để bẫy. Có những ngày bẫy được cả đĩa ruồi", chị N. bức xúc.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 4

Có thời điểm rác vương vãi dọc hai bên đường nhìn rất mất mỹ quan.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 5

Rác thải vương vãi, tràn xuống con mương tưới tiêu, thoát nước ngay bên cạnh. Trả lời PV VTC News, ông Bùi Văn Nên, Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh cho biết, bãi rác này tồn tại từ khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, 2 tháng trở lại đây xảy ra tình trạng rác ùn ứ. "Để tìm được bãi rác phù hợp là cả vấn đề. Địa phương thuê một công ty vận chuyển rác, trước đây vẫn sạch sẽ nhưng khoảng 2 tháng nay bị ảnh hưởng bởi nơi tập kết rác nên rác thải ùn ứ", ông Nên nói.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 6

Không chỉ xã Quảng Thanh, những khu vực tập kết rác bất đắc dĩ cũng hình thành tại nhiều địa điểm thuộc xã An Sơn (huyện Thuỷ Nguyên) và nhiều ngày nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 7

Đường rác này nằm ngay cạnh Nhà văn hoá xã An Sơn, chợ dân sinh... Mùi hôi thối từ đây bốc ra nồng nặc. Người dân cho biết, trước đây, 2 ngày/tuần sẽ có xe tới chở rác đi. Nhưng thời gian gần đây, họ không hiểu vì lý do gì mà tần suất này không còn được duy trì. Những túi rác để lâu ngày bốc mùi, ô nhiễm môi trường, đặc biệt vào những ngày mưa kéo dài.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 8

"Hàng ngày không biết bao nhiêu người dân đi chợ qua đây, chúng tôi đón con em đi học về mỗi ngày cũng phải hứng đủ mùi hôi nồng từ rác để lâu ngày. Chúng tôi đã kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng rác thải vẫn chưa được lấy đi. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng tới sức khoẻ mà còn ảnh hưởng tới tiến độ làm tuyến đường nông thôn mới", một người dân xã An Sơn chia sẻ.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 9

Ngay tại cây xăng xã An Sơn, một "núi rác" khác cũng đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 10

"Núi rác" này còn ở ngay trước cổng Trường THCS An Sơn.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 11

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Đăng, Chủ tịch UBND xã An Sơn cho biết, tình trạng này xảy ra gần 2 tháng nay, rác trên địa bàn dân cư chưa được chuyển đi, chất đống tại một số điểm trên đường tỉnh lộ 352.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 12

Cũng theo ông Đăng, mức thu gom rác thải hiện tại ở địa phương là 9.000 đồng/khẩu, người trên 80 tuổi được miễn phí. Trước đây, 2 lần/tuần, rác chuyển ra các điểm tập kết và có xe chở đi. Địa phương cũng tuyên truyền trên loa phát thanh xã để thời gian qua, người dân tạm thời không mang rác ra các điểm tập kết mà tự xử lý trong gia đình. Sáng 22/9, đại diện Công ty Tân Phát là đơn vị vận chuyển rác tại xã An Sơn đã có buổi làm việc tại xã. "Có hai phương án được đưa ra là có bãi rác tạm hoặc tăng giá. Hai bên đã thống nhất phương án tăng giá lên 15.000 đồng/khẩu/tháng. Xã An Sơn hiện có khoảng 6.000 dân nhưng chỉ duyệt thu khoảng 4.500 khẩu vì một số trường hợp được miễn. Rác thải ở địa phương chắc chắn sẽ được chuyển đi", ông Đăng thông tin.

Rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường nông thôn mới ở Hải Phòng - 13

Trước đó, huyện Thủy Nguyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn